Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022

(CTG) Ngày 27/7/2020, tại Sydney, Australia, được sự thống nhất của Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ban Chấp hành lâm thời Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022.

 

Tham dự Đại hội, các đại biểu được kết nối trực tuyến qua phần mềm Zoom giữa 7 Tiểu bang và Vùng lãnh thổ tại Australia, đảm bảo phòng chống dịch trong tình hình diễn biễn phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Ngô Hướng Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Australia, các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và các kênh truyền thông như VOV và Thông tấn xã Việt Nam. Đại hội có sự góp mặt của đại diện Hội Sinh viên tại các tiểu bang như: UAVS (New South Wales), MOVSA (Victoria), ACT-VYSA (Australian Capital Territory), UQVISA (Queensland), VISAWA (Western Australia), VISA Adelaide (South Australia), và VISA-TAS (Tasmania). Tổng số đại biểu và đại diện tham dự gồm 50 người.

Các đại biểu tham dự Đại hội bằng hình trức trực tuyến.

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022 được tổ chức sau một thời gian dài vận động thành lập Hội, thể hiện sự thống nhất và phát triển lớn mạnh phong trào sinh viên Việt Nam tại Australia.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Ngô Hướng Nam đánh giá cao sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình và tâm huyết của đông đảo sinh viên Việt Nam tại Australia, coi Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia là người bạn đồng hành gần gũi của hàng nghìn sinh viên, học viên Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Australia. Đại sứ Ngô Hướng Nam khẳng định: “Sinh viên Việt Nam là một trong những nguồn tài nguyên quý giá trong quan hệ hai nước và là nhân tố thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia”. Đại sứ cũng hy vọng, sự ra đời của Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia “sẽ không những tạo ra sự gắn kết chặt chẽ trong cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Australia mà còn đồng thời gắn kết cộng đồng sinh viên với các tổ chức xã hội như các Hội doanh nghiệp, các Câu lạc bộ, các hội tri thức kiều bào, cộng đồng người Việt và cộng đồng cựu du học sinh Việt Nam tại Australia”.

Ông Ngô Hướng Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Australia dự và phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương thống nhất cao, bầu ra được 19 anh, chị là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia khoá I, nhiệm kỳ 2020 - 2022, bầu Ban Thư ký gồm 6 anh, chị. đại biểu Nguyễn Phúc Bình, học viên tại Đại học Macquarie, Bang New South Wales được Đại hội tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia khoá I, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia thành công tốt đẹp là sự kiện đặc biệt đối với cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Australia, đây là dấu mốc cho sự phát triển vững chắc và ngày một lớn mạnh của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Australia, để tiếp tục gắn kết, phát triển, quảng bá hình ảnh đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc cũng như phát huy vẻ đẹp, tinh thần và giá trị của người Việt Nam trên đất nước bạn. Sau Đại hội, Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia tiến hành các thủ tục để được chính thức công nhận là tổ chức Hội thành viên trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia khoá I, nhiệm kỳ 2020 - 2022

*) Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành:

1. Chủ tịch Nguyễn Phúc Bình, sinh năm 1984, đã tốt nghiệp bằng Thạc sỹ tại Đại học Macquarie, Bang New South Wales.
2. Phó Chủ tịch Huỳnh Tấn Đạt, sinh năm 1998, đang theo học bằng Thạc sỹ tại Đại học Sydney, Bang New South Wales.
3. Phó Chủ tịch Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 1999, đang theo học bằng Cử nhân tại Đại học Công nghệ Swinburne, Melbourne, bang Victoria.
4. Phó Chủ tịch Trần Đào Anh Thiện, sinh năm 1991, đang theo học bằng Thạc sỹ tại Đại học Tây Australia, Bang Tây Australia.
5. Phó Chủ tịch Phạm Hải Nam, sinh năm 1996, đang theo học bằng Thạc sỹ tại Đại học Quốc gia Australia, ACT.
6. Uỷ viên Nguyễn Dương Nguyên, sinh năm 1999, đang theo học bằng Cử nhân tại Đại học La Trobe, Sydney, Bang New South Wales.
7. Uỷ viên Trần Thiên Khôi, sinh năm 1996, đang theo học bằng Cử nhân tại Đại học Nam Australia, Bang Nam Australia.
8. Uỷ viên Trần Minh Thư, sinh năm 2000, đang theo học bằng Cử nhân tại Đại học Queensland, Bang Queensland.
9. Uỷ viên Nguyễn Thị Kiều Giang, sinh năm 1982, đang theo học bằng Thạc sỹ tại Đại học Tasmania, Bang Tasmania.
10. Uỷ viên Nguyễn Đỗ Phương Anh, sinh năm 1999, đang theo học bằng Cử nhân tại Đại học Melbourne, Bang Victoria.
11. Uỷ viên Nguyễn Đỗ Minh Anh, sinh năm 2001, đang theo học bằng Cử nhân tại Đại học Melbourne, Bang Victoria.
12. Uỷ viên Phạm Thảo Linh, sinh năm 2000, đang theo học bằng Cử nhân tại Đại học Canberra, ACT.
13. Uỷ viên Phạm Lâm Như, sinh năm 1985, đang theo học bằng cử nhân tại Cao đẳng ALTEC, Bang Tasmania.
14. Uỷ viên Thái Văn Chí, sinh năm 1990, đang theo học bằng Tiến sỹ tại Đại học Tây Australia, Bang Tây Australia.
15. Uỷ viên Hoàng Hương Ly, sinh năm 2002, đang theo học bằng Cử nhân tại Đại học Sydney, Bang New South Wales.
16. Uỷ viên Bùi Nhật Minh, sinh năm 1999, đang theo học bằng Cử nhân tại Đại học Sydney, Bang New South Wales.
17. Uỷ viên Tạ Hoàng Hy, sinh năm 1997, đang theo học bằng Thạc sỹ tại Đại học Công nghệ Sydney, Bang New South Wales.
18. Uỷ viên Đỗ Phan Ngọc Hân, sinh năm 1999, đang theo học bằng Cử nhân tại Đại học Quốc gia Australia, ACT.
19. Uỷ viên Nguyễn Thu Hiền, sinh năm 2000, đang theo học bằng Cử nhân tại Đại học Nam Australia, Bang Nam Australia.

* Danh sách Ủy viên Ban Thư ký:

1. Chủ tịch Nguyễn Phúc Bình
2. Phó Chủ tịch Huỳnh Tấn Đạt
3. Phó Chủ tịch Nguyễn Quỳnh Trang
4. Phó Chủ tịch Trần Đào Anh Thiện
5. Phó Chủ tịch Phạm Hải Nam
6. Uỷ viên Ban Thư ký Trần Thiên Khôi



Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia