Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII đã thành công tốt đẹp

(CTG) Sau 3 ngày làm việc (10-12/12/2019), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã thành công tốt đẹp. Đó là khẳng định của anh Nguyễn Anh Tuấn, tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VIII tại buổi họp báo công bố kết quả Đại hội.

 

Anh Nguyễn Anh Tuấn, tân Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII thông tin tại buổi họp báo sau Đại hội.

Thông tin nhanh tại buổi họp báo sau khi Bế mạc Đại hội, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Tham dự Đại hội có 986 đại biểu là những cán bộ, thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 9,9 triệu Hội viên thanh niên Việt Nam. Trong đó: đại biểu đương nhiên 151 anh/chị (chiếm tỉ lệ 15,1 %) là Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VII; đại biểu hiệp thương từ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố; các Hội, Câu lạc bộ trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; các Hội thành viên tập thể; Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, 800 đại biểu (chiếm tỉ lệ 80 %); đại biểu chỉ định, 49 đại biểu (chiếm tỉ lệ 4,9 %). Độ tuổi bình quân của đại biểu tham dự đại hội là 35,3 tuổi, đại biểu trẻ nhất là 16 tuổi. Có 193 đại biểu là thanh niên dân tộc, 110 đại biểu là thanh niên tôn giáo. Có 646 đại biểu nam, chiếm 64,6% và 354 đại biểu nữ chiếm 35,4%. Trình độ học vấn của đại biểu: có 01 đại biểu có học hàm Giáo sư, 03 đại biểu có học hàm Phó Giáo sư, 34 đại biểu có học vị Tiến sĩ, 218 đại biểu có học vị Thạc sỹ, 615 đại biểu có học vị Đại học, Cao đẳng, 33 đại biểu có trình độ Trung cấp. Về trình độ lý luận chính trị có 11 đại biểu có trình độ Cử nhân, 250 đại biểu có trình độ lý luận chính trị cao cấp, 231 đại biểu có trình độ lý luận chính trị trung cấp. Có 16 đại biểu là thanh niên, sinh viên Việt Nam tại nước ngoài, chiếm 1,6 %, 134 đại biểu là cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 -2019, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; đánh giá công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; những điểm thành công, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác hội và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2019 – 2024…

Các đại biểu chủ trì buổi họp báo.

Đại hội đã hiệp thương Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII gồm 137 anh, chị. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, giữ chức Chủ tịch Hội. Các Phó chủ tịch Hội gồm các anh, chị: Nguyễn Tường Lâm, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội khóa VII; Nguyễn Kim Quy, Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội khóa VII; Nguyễn Hải Minh, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội khóa VII; Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn TTC; Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện K, Phó Chủ tịch Hội khóa VII; Đặng Thị Phương Thảo, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niên; Trần Xuân Bách, giảng viên Trường đại học Y Hà Nội, Tổng thư ký diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; Nguyễn Xuân Bắc, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội khóa VII.

Với chủ để “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm của Hội nhiệm kỳ 2019 - 2024, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; đồng hành và phát huy vai trò của thanh niên; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và hai chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh”…

Tại phiên khai mạc trọng thể, Đại hội vinh dự được đón đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; các đồng chí nguyên Chủ tịch Hội các thời kỳ; các đồng chí nguyên ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VII; các thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực tham dự. Tham dự và đưa tin về Đại hội có hơn 200 phóng viên của trên 60 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại phiên trọng thể của Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà tuổi trẻ Việt Nam, công tác Hội và phong trào thanh niên Việt Nam đã giành được trong nhiệm kỳ qua, những hoạt động thiết thực đã tạo dấu ấn trong xã hội, sức hút của Hội đối với thanh niên được nâng lên, niềm tin của thanh niên và xã hội dành cho Hội được củng cố, uy tín và vị thế của Hội được nâng cao; mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng.

Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý, công tác Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên cả nước nhiệm kỳ 2019 - 2024 đang đứng trước nhiều cơ hội, thách thức. Trong nhiệm kỳ tới, các phong trào, chương trình hành động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phải phát huy được tinh thần xung kích sáng tạo của thanh niên, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới và tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng thời không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của thanh niên….

Tại Phiên bế mạc sáng ngày 12/12/2019, Đại hội đã vinh dự đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các thành viên Chính phủ tới dự và đối thoại với các đại biểu dự Đại hội với chủ đề “Khát vọng thanh niên Việt Nam - vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”.

Đại hội kêu gọi thanh niên cả nước phát huy tinh thần yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong thời gian tới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của đất nước.

Hải Đăng