Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác: Chung tay vì cộng đồng

(CTG) Ngay sau lễ báo công dâng Bác và trao huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, 401 đại biểu chia thành các đoàn đi tham quan địa chỉ đỏ và hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

Đoàn đại biểu bàn giao công trình sân chơi cho trẻ em tại xóm 3, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh Mạnh Thắng.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương, tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Phan Bội Châu tại thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh Cảnh Huệ

Đại diện Trung ương Đoàn, đại diện tỉnh Đoàn Nghệ An dâng hương, hoa tại Khu di tích Truông Bồn. Ảnh Mạnh Thắng

Các đại biểu thăm nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Anh Nguyễn Tường Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam và các đại biểu dâng hương. Ảnh Xuân Tùng

Nằm trong chuỗi các hoạt động an sinh xã hội của Đại hội và nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng ngôi nhà kiên cố che mưa, che nắng, phục vụ đời sống sinh hoạt, hôm nay, tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ Khởi công xây dựng ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho gia đình em Nguyễn Thị Thêm – Học sinh lớp 5 trường Tiểu học Nam Trung. Đồng thời trao 10 suất quà tặng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ảnh Cảnh Huệ

 

Các đại biểu trao tặng sân chơi cho thanh thiếu nhi tại khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân, TP.Vinh. Công trình bao gồm 1 sân chơi bóng chuyền 360m2 và 4 loại hình vui chơi cho thiếu nhi như: xà đơn, xà kép, xích đu, vận động liên hoàn... Ảnh Đức Văn

Các dại biểu dâng hương, thăm khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh Xuân Tùng

Trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI năm 2020, sáng 30/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đại biểu đã tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao điểm vui chơi cho thiếu nhi tại xóm 4, xã Nam Lĩnh (huyện Nam Đàn, Nghệ An) và dâng hương Đền Chung Sơn. ( Trong ảnh, đại diện Trung ương Đoàn và tỉnh Đoàn Nghệ An trao tặng sân chơi thiếu nhi tại xóm 4 xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn. Ảnh: Thu Hiền)

 

Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI năm 2020 là hoạt động cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đại hội tuyên dương các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020, tạo hiệu ứng lan tỏa và ảnh hưởng tích cực tới thanh thiếu nhi cả nước.

Tham dự Đại hội có 401 đại biểu là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện; đại diện tiêu biểu trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vị, thực sự là những tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có đóng góp xứng đáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội.

Trong đó, có 58 đại biểu dân tộc thiểu số; 25 đại biểu tôn giáo. Có 37 đại biểu cán bộ Đoàn, Hội, Đội; 49 đại biểu thanh niên nông thôn; 25 đại biểu thanh niên công nhân; 63 đại biểu thanh niên công chức, viên chức; 29 đại biểu học sinh, 28 đại biểu sinh viên; 35 đại biểu nhà khoa học, trí thức trẻ; 44 đại biểu văn nghệ sĩ trẻ, vận động viên trẻ; 47 đại biểu thanh niên lực lượng vũ trang; 40 đại biểu doanh nhân trẻ; 4 đại biểu thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

Đại hội kỳ vọng 401 thanh niên tiên tiến được tuyên dương lần này sẽ tiếp tục là những tấm gương sáng, lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác trong toàn xã hội.

HĐ (t/h)