Đắk Lắk: Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho Bí thư, Phó Bí thư, Chi Hội trưởng trên địa bàn dân cư

Ngày 27/5, tại trường Quân sự địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Khai mạc lớp Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho Bí thư, Phó Bí thư, Chi Hội trưởng trên địa bàn dân cư năm 2019.

 

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Y Lê Pas Tơr; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn Tỉnh Đoàn và 144 học viên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn, Hội thôn, buôn, tổ dân phố thuộc 8 huyện, thị, thành đoàn.

144 học viên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn, Hội thôn, buôn, tổ dân phố thuộc 8 huyện, thị, thành đoàn tham dự lớp tập huấn.

Trong thời gian 04 ngày (từ ngày 27 - 30/5/2019), các học viên sẽ được học tập, bồi dưỡng các nội dung như: Khái quát cơ bản về tình hình thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, những vẫn đề cốt lõi trong công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên; kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức các chương trình, hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; kỹ năng thuyết trình, điều hành cuộc họp; cách thức tổ chức sinh hoạt chi đoàn, triển khai các phong trào hoạt động tại cơ sở; kỹ năng của người thủ lĩnh và nghệ thuật truyền cảm hứng, xây dựng phong trào trong sinh hoạt thanh thiếu niên; trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc sử dụng mạng xã hội; công tác quản lý đoàn viên, hội viên thanh niên; quy trình kết nạp, đánh giá, phân xếp loại đoàn viên, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...

Học viên tham gia trao đổi về tình hình thanh thiếu nhi tại địa phương và những vấn đề trong công tác thanh niên.

Ngoài ra, các học viên sẽ được tham gia các hoạt động ngoại khóa và hướng dẫn các bài dân vũ, múa hát cộng đồng, flashmod.

Lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng tổ chức các hoạt động trong công tác Đoàn, Hội. Qua đó giúp cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở nắm vững nắm vững nội dung, phương pháp trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương ngày càng vững mạnh.

Phương Nam
Tỉnh Đoàn Đắk Lắk