Đắk Lắk: Triển khai Chiến dịch hè trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố

(CTG) Ngày 1/7, tại huyện M'Drắk, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 với sự tham gia của hơn 1.000 ĐVTN.

 

Triển khai Chiến dịch hè trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố.

Tại buổi lễ ra quân, Bí thư Tỉnh Đoàn H’Giang Niê đã nhấn mạnh vai trò xung kích của tổ chức Đoàn qua bao thế hệ trong công tác phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ Đắk Lắk hôm nay nguyện đưa sức chiến đấu, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vào Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 và quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Bí thư Tỉnh Đoàn H’Giang Niê trao bảng tượng trưng các công trình, phần việc thanh niên.

Với chủ đề “Thanh niên Việt Nam tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng", Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 được triển khai trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố từ 1/7 đến 31/8 với sự tham gia của hơn 8.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên, thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản như: Sửa chữa 30 km, làm mới 10 km đường giao thông; Xây dựng mới 3 km thắp sáng đường quê; Thực hiện công trình tại 15 tuyến phố; Khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 3.000 người dân; Vận động đoàn viên, thanh niên hiến 2.000 đơn vị máu; Xây mới 5 nhà Nhân ái, nhà Tình nghĩa, nhà Khăn quàng đỏ; Xây dựng 5 sân bóng chuyền, 5 khu vui chơi cho thiếu nhi; Trồng mới và chăm sóc 30.000 cây xanh; Tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 4.000 thanh niên; Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 300 lượt thanh niên; Tư vấn giới thiệu việc làm cho 500 thanh niên; Xây dựng 30 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn; Mỗi huyện, thị, thành đoàn thành lập 2 mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên; Kết nạp 7.000 đoàn viên mới, giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; Hỗ trợ, giúp đỡ 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 2.500 ý tưởng, sáng kiến.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H'Yim Kđoh bày tỏ mong muốn thông qua Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, thanh niên toàn tỉnh sẽ tiếp tục rèn luyện, cống hiến và hoàn thiện bản thân, đóng góp trí tuệ, sức trẻ, sự sáng tạo, lòng nhiệt huyết, dám dấn thân, tình nguyện vì cộng đồng, đến những nơi gian khổ, đảm nhận những việc mới, việc khó với ý chí quyết tâm đưa địa phương, đất nước vươn lên. Đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành cùng các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phối hợp triển khai các hoạt động hiệu quả, thiết thực, có công trình, sản phẩm cụ thể thể hiện rõ tính tình nguyện, sự đồng hành của xã hội và thanh niên trong các hoạt động hướng về cộng đồng.

Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Trần Doãn Tới trao 2 bộ trống Đội cho đại diện các trường.

Tại chương trình, 5 đội hình chính của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 (Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh) đã ra mắt nhận nhiệm vụ. Tất cả thể hiện sự nhiệt huyết, tinh thần quyết thắng trong Chiến dịch năm nay.

Tại buổi lễ, Câu lạc bộ MC tỉnh trao tặng 10 xe đạp cho các em học sinh vượt khó học giỏi; Hội đồng Đội tỉnh tặng 2 bộ trống Đội cho trường Tiểu học La Văn Cầu và trường THCS Trần Hưng Đạo. Ngay sau lễ ra quân, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức chuỗi hoạt động: Diễu hành tuyên truyền “Thanh niên với văn hóa giao thông”; Tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 3 ngôi nhà Nhân ái; Khởi công công trình thanh niên bê tông hóa đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 1 km; Bàn giao 1 khu vui chơi cho thiếu nhi; Khởi công 1 km công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân; Tổ chức làm chứng minh nhân dân và tuyên tuyền pháp luật cho bà con; Trồng 1.000 cây xanh với tổng kinh phí 250 triệu đồng.

Lễ Khởi công nhà nhân ái cho cựu Thanh niên xung phong tại xã Krông Á.

Lễ Bàn giao ngôi nhà Khăn Quàng đỏ tại xã Ea Mlay.

Hoạt động trồng 100 cây Sao đen.

Niê Tuấn
Tỉnh Đoàn Đắk Lắk