Dấu ấn nữa nhiệm kỳ sôi nổi của tuổi trẻ đất Sen Hồng

(CTG) Ngày 6/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

 

Tham dự hội nghị có Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Biết; đại diện lãnh đạo Ban dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các Ban, ngành, Đoàn thể trong tỉnh và Ban chấp hành các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tại 11 điểm cầu trong tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã cùng nhìn lại những kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 qua phóng sự “Dấu ấn nửa nhiệm kỳ sôi nổi của Tuổi trẻ Đất Sen Hồng”. Theo đó, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã bám sát nghị quyết, lan tỏa tinh thần, khí thế, quyết tâm của tuổi trẻ đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực để lại dấu ấn sâu sắc trong ĐVTN, được nhân dân, dư luận đánh giá cao, góp phần phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh; có hơn 50% chỉ tiêu đã được hoàn thành so với phương hướng đề ra. Phong trào “Thanh niên Tình nguyện” đã phát triển mạnh mẽ, rộng khắp và toàn diện, hàm lượng chất xám trong mỗi hoạt động, mỗi công trình được nâng cao đem lại hiệu quả và chất lượng.

Trong đó, toàn Tỉnh đã đăng ký đảm nhận 15 công trình thanh niên cấp tỉnh, 134 công trình thanh niên cấp huyện và 1374 công trình phần việc cấp cơ sở. Thanh niên trong tỉnh đã tiến hành tu sửa, làm mới hơn 108km đường giao thông nông thôn; cất mới trên 186 căn nhà nhân ái; phụng dưỡng trên 400 cụ già neo đơn; xây dựng mới 141 cầu bê tông, nâng cấp 88 cầu bê tông nông thôn. Ra quân thực hiện 164 điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư với kinh phí hơn 02 tỷ đồng, thực hiện trên 154 mô hình biến bãi rác thành vườn hoa; đã trao tặng 8452 phần quà cho các gia đình nghèo trị giá trên 4 tỷ đồng; hiến 20.647 đơn vị máu; tổ chức 36 sàn giao dịch việc làm thu hút trên 26.000 lượt đoàn viên thanh niên đến tìm việc làm, học nghề và trên 760 đơn vị, doanh nghiệp đến tư vấn, tuyển dụng; các cấp bộ đoàn đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 105.000 thanh niên; dạy nghề, giới thiệu việc làm cho trên 72.000 thanh niên, vận động 6.324 thanh niên được đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Toàn tỉnh có trên 214 mô hình tuyên truyền pháp luật trong thanh niên, 173 CLB, tổ giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục thanh niên vi phạm pháp luật hoạt động hiệu quả; qua đó, đã cảm hóa được 634 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo được quan tâm, có 1133 ý tưởng, sáng kiến được hỗ trợ triển khai trong thực tế và trên 100 ý tưởng được tuyên dương…

Hội nghị đã được nghe các ý kiến của đại biểu như: Thảo luận về các mô hình, cách làm hay của đơn vị trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa nhiệm kỳ, đặc biệt tập trung vào Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; Công tác vận động thanh niên đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng lao động; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; vai trò của thanh niên trong tham gia xây dựng Nông thôn mới; công tác nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn; các đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt Nghị quyết Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trong thời gian sắp tới.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng hoa và quà chia tay các anh, chị chuyển công tác.

Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Huỳnh Minh Thức – Bí thư Tỉnh Đoàn đã ghi nhận những ý kiến đóng góp, chia sẻ của các đại biểu về những kết quả hoạt động mà Đoàn thanh niên đã đạt được. Đồng thời yêu cầu các cơ sở Đoàn cần quan tâm cụ thể hóa các nội dung thành kế hoạch thực hiện; Tiếp tục thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ chính trị; Lưu ý chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng thanh niên trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang có những diễn biến mới…

Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa hình thức tập hợp với thanh niên, đồng thời tăng cường kết nối đa kênh với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn; Có kế hoạch quy hoạch, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn có khả năng thích ứng, tiếp cận nhanh nhạy trước tình hình mới; chủ động đề ra đa dạng các giải pháp để đội ngũ cán bộ đoàn các cấp được an tâm công tác; quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên, tổ chức các diễn đàn, hội thảo gặp gỡ, đối thoại giữa Đoàn viên thanh niên với lãnh đạo đoàn và cấp ủy cùng cấp; đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của đoàn trước tình hình mới để phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà được lan tỏa hơn nữa và thực sự là môi trường thực tiễn sinh động giáo dục thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã biểu dương, khen thưởng 07 tập thể đã có nhiều nổ lực trong triển khai các Kế hoạch trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022; tặng quà thay lời tri ân đến các anh, chị đã chuyển công tác, thôi không tham gia BCH Tỉnh Đoàn khóa X.

Huyền Ngân
Tỉnh Đoàn Đồng Tháp