Đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị Việt Nam – Lào cho thanh niên hai nước

(CTG) Chiều nay 15/5/2019, tại Hà Nội, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã có buổi hội đàm với anh A Lun Xay Sủn Nạ Lạt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên NDCM Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

 

Hội đàm cấp cao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCMND Lào.

Phát biểu tại buổi hội đàm, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã nhiệt liệt chào mừng Đoàn công tác của Đoàn thanh niên NDCM Lào do anh A Lun Xay Sủn Nạ Lạt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên NDCM Lào dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Đồng thời khẳng định: mối quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện" giữa Việt Nam - Lào, trong sáng hiếm có trên thế giới do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay xỏn Phôm vi hăn, Chủ tịch Su pha nu vông và các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, Nhà nước cũng như nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Anh Lê Quốc Phong cũng thông tin về những hoạt động, phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua, cũng như những hoạt động trong thời gia tới. Trong đó, năm 2019 là năm thứ 2 triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và chủ để năm “Năm Thanh niên tình nguyện” với mong muốn thúc đẩy hơn nữa tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam; đổi mới phong trào tình nguyện, làm sao cho hoạt động tình nguyện đa dạng hơn, phong phú hơn, nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát huy khả năng ở nhiều lĩnh vực, từ đó nâng cao hiệu quả và tính thiết thực của phong trào thanh niên tình nguyện...

“Năm 2019, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng.Trong đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ triển khai đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; là năm diễn ra Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội LHTN toàn quốc lần thứ VIII, dự kiến trong tháng 12/2019...”, anh Phong cho biết thêm.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng quà cho anh A Lun Xay Sủn Nạ Lạt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên NDCM Lào.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển toàn diện, bền vững của mối quan hệ giữa hai nước và giữa tuổi trẻ 2 nước, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Thanh niên hai nước có sứ mệnh tiếp bước các thế hệ cha anh, góp phần vun đắp và phát huy tình cảm gắn bó, đặc biệt giữa hai dân tộc. Đoàn thanh niên hai nước cần đẩy mạnh giáo dục truyền thống về mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh hoạt động giao lưu thanh niên giữa tỉnh có chung đường biên giới...

Về công tác hợp tác doanh nhân trẻ hai nước, anh Lê Quốc Phong bày tỏ mong muốn hai bên khởi động, xúc tiến các hoạt động gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm khả năng hợp tác kinh doanh. Từ đây, Hội Doanh nhân trẻ hai nước có thể tiến tới nghiên cứu khả năng ký các thỏa thuận hợp tác. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong việc đồng hành cùng thanh niên hai nước khởi nghiệp và lập nghiệp. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ cử những đội hình thanh niên tình nguyện chuyên sâu để nắm bắt tình hình, từ đó đưa ra được những đề án hỗ trợ một số tỉnh của Lào phát triển kinh tế...

Hai bên cho rằng, cần phát huy tính sáng tạo của thanh niên trong tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Cảm ơn trước sự đón tiếp nồng ấm, chân thành, tình cảm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh A Lun Xay Sủn Nạ Lạt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên NDCM Lào khẳng định, mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn thanh niên hai nước.

Tại buổi hội kiến, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có việc phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện các nội dung của Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đoàn thanh niên giai đoạn 2017-2022; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Lào thông qua việc thành lập tủ sách Lãnh tụ, phát huy tính sáng tạo của thanh niên thông qua mạng xã hội; tiếp tục triển khai chương trình trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh niên, các lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn thanh niên NDCM Lào tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại các tỉnh giáp biên Việt Nam - Lào; tuổi trẻ Việt Nam hỗ trợ thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Lào và xây dựng Luật Thanh niên Lào; duy trì và phát triển bền vững mô hình Làng hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô-li-khăm-xay (Lào)...

Hải Đăng