Điện Biên: Chiến dịch tình nguyện hè góp phần phát triển kinh tế-xã hội

(CTG) Trong những năm qua, Tỉnh đoàn Điện Biên đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đến các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

ĐVTN thị xã Mường Lay triển khai làm đường bê tông nông thôn tại bản Ló, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay

Đến nay, phong trào thanh niên tình nguyện hè trên địa bàn tỉnh phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, có nhiều sáng tạo và những bước đột phá, tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn bám sát vào các Nghị quyết của Tỉnh ủy và Đoàn cấp trên để triển khai thực hiện, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; tổ chức các chương trình, Chiến dịch như: “Chương trình tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”...

Trong 20 năm qua, tổng số tiền các cơ sở Đoàn trong tỉnh vận động vì mục đích “An sinh xã hội” đạt 40 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, hàng năm được các cấp bộ Đoàn thường xuyên quan tâm, chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 61.296 lượt người. Đoàn các cấp đã vận động ủng hộ xây dựng 263 nhà bán trú dân nuôi, nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, ngôi nhà khăn quàng đỏ... 

Ngoài ra, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà 300 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 240 người già neo đơn, 119 trẻ em mồ côi với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng; tổ chức 345 hoạt động với 11.823 ĐVTN tham gia tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường các nghĩa trang liệt sỹ, các đài tưởng niệm, các di tích lịch sử văn hóa. 

Đoàn các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên hưởng ứng phong trào “Hiến máu tình nguyện”. Hằng năm, số lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện đều vượt chỉ tiêu được giao, trung bình mỗi năm có từ 1.000 đến 1.200 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu, qua các đợt phát động đã thu được 11.896 đơn vị máu. 

Đoàn Dân chính Đảng tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách

Bên cạnh đó, đã thành lập  1.132 đội hình thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông, các tổ, đội thanh niên xung kích hướng dẫn người tham gia giao thông tại các khu vực đèn hiệu giao thông, các nút giao thông có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn không để xảy ra ùn tắc giao thông. Xây dựng 121 cổng trường an toàn giao thông thu hút 1.300 ĐVTN tham gia, tổ chức 1.387 buổi tuyên truyền giáo dục về ATGT cho trên 15 nghìn lượt  ĐVTN.

Phong trào “Xung kích phát triển kinh tế, tham gia xóa đói giảm nghèo” của tuổi trẻ tỉnh Điện Biên đã đi vào cuộc sống, trở thành hoạt động có sức cuốn hút lớn đối với ĐVTN. Đoàn các cấp chủ động phối hợp với các ngành tổ chức 4.529 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 20.000 lượt ĐVTN khối nông thôn; nhận tín chấp, ủy thác cho 19.784 hộ gia đình thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, với số tiền 702 tỷ 760 triệu đồng. 

Đến nay, toàn tỉnh có trên 200 trang trại trẻ, với 769 thanh niên tham gia; thông qua đó đã xuất hiện hàng trăm mô hình thanh niên sản xuất giỏi như: mô hình chăn nuôi bò thịt tại huyện Điện Biên; mô hình trang trại trồng cây mây, Cà phê ở huyện Mường Ảng, trồng và chế biến chè cây cao ở Tủa Chùa, mô hình phát triển cây đậu tương, cây ngô ở huyện Điên Biên, mô hình trồng Dứa ở huyện Mường Chà, mô hình trồng Chuối ở huyện Nậm Pồ...

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em hàng năm, các cấp bộ Đoàn tích cực tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 2 tỷ đồng, bằng các việc làm thiết thực như: tổ chức vui chơi cho thiếu niên, nhi đồng nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; khen thưởng, tặng 6.845 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, phát thuốc miễn phí cho 4.265 trẻ em xã khó khăn, tặng quà và 40.716 bộ quần áo, 9.851 đôi dép, 8.343 chiếc mũ, 34.809 quyển sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục duy trì tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi vùng nông thôn, địa bàn dân cư. 

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được BTV Tỉnh đoàn và các tổ chức đoàn trong toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa với tổng trị giá trên 13 tỷ đồng.

Phong trào Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu được các cấp bộ Đoàn triển khai rộng rãi tới ĐVTN với 3.975 hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu với 180.623 đoàn viên thanh niên tham gia… tu sửa 2.000km đường dân sinh liên thôn, bản 1.900km kênh mương, 3.553 cống rãnh, thu gom trên 10.000m3 rác thải, tổ chức 1.890 lớp, đợt tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho 635 nghìn lượt ĐVTN, tổ chức trồng 261.980 cây xanh, vận động gần 20.000 ĐVTN tham gia các đội phòng, chữa cháy rừng... 

Phong trào Thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, được Đoàn các cấp triển khai thực hiện đạt kết quả quan trọng, đã tổ chức 1.205 hoạt động tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn với trên 20.000 ĐVTN tham gia xây dựng nông thôn mới; đã bê tông hóa được 98,5 km đường giao thông nông thôn, đã cứng hóa được 120 km đường giao thông nông thôn; tổ chức “Ngày thứ bảy vì đường phố không rác”, phối hợp tổ chức 978 buổi sinh hoạt chuyên đề “Thanh niên đô thị ứng xử văn hóa, hành động văn minh”... Phối hợp khảo sát và tiến hành triển khai Dự án xây dựng 15 cầu nông thôn tại huyện Điện Biên và huyện Tuần Giáo. 

Hàng năm BTV Tỉnh đoàn đều xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình tiếp sức mùa thi, đã thành lập được 560 đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi cấp cơ sở, với 15.980 tình nguyện viên tham gia tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ 24.000 lượt thí sinh và 5.300 lượt người nhà thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hằng năm, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất. 

Trao bằng khen của UBND tỉnh cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè (1999-2019), góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Với những kết quả đạt được trong triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trong 20 năm qua, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn được đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen; UBND tỉnh tặng bằng khen cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè (1999-2019), góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Kim Phượng -TĐ Điện Biên