Điện Biên Phủ đông nghịt du khách

(CTG) Một tháng trước dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, du khách đổ về thăm Điện Biên, Sở chỉ huy chiến dịch, hầm De Castries, bảo tàng, đông nghịt từ sáng đến chiều.

Từ giữa tháng 4, tỉnh Điện Biên bắt đầu mùa cao điểm du lịch dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024). Tại Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ (ảnh) thuộc xã Mường Phăng, nườm nượp du khách đổ về tham quan từ sáng sớm.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Vừ A Bằng, địa phương kỳ vọng năm 2024 - Năm du lịch quốc gia Điện Biên - sẽ đón 1,3 triệu lượt du khách, tăng 20% so với năm 2023. Tổng thu du lịch năm nay ước đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với năm ngoái.

Cứ điểm này cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 30 km theo quốc lộ 279B. Lượng khách đông lên mỗi ngày, thời điểm 12h trưa khách còn đông đúc và tập nập.

Thống kê đến ngày 9/4, toàn tỉnh đón 440.600 lượt du khách tham quan du lịch.

Du khách ngồi kín hội trường nghe hướng dẫn viên bản địa thuyết minh. Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ là nơi diễn ra các hội nghị cán bộ do Đảng ủy và Bộ chỉ huy triệu tập.

Trước cửa lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam kiêm Chỉ huy trưởng Chiến dịch Điện Biên Phủ thường xuyên chật kín, không còn lối đi.

Một du khách từ Sóc Sơn, Hà Nội đi bộ chống nạng về thăm Căn cứ chiến dịch.

Theo thống kê, trong tháng 3/2024 bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đón 50.400 lượt khách tham quan. Từ ngày 5/4 đến 31/5, bảo tàng mở cửa đón khách tham quan các tối thứ 6, thứ 7 hằng tuần.

Cựu chiến bình, khách du lịch chờ đợi để xuống tham quan bên trong hầm tướng De Castries.

Phía trên hầm, nhiều khu khách khó khăn tìm cho mình chỗ đứng để chụp ảnh lưu niệm. Thời tiết những ngày này ở "lòng chảo" Điện Biên liên tục tăng cao, trời nắng, 37-38 độ C.

"Tháng 4 hằng năm, tôi cùng bạn bè, thành viên đoàn cựu chiến binh Nam Định lại đi thăm chiến trường Điện Biên Phủ", ông Lê Hồng Tư, 85 tuổi, cựu chiến binh tỉnh Nam Định cho biết. Ông nói dù không được tham gia chiến dịch, năm nào cũng lên tri ân và thăm các chứng tích lịch sử, thắp hương cho anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống. "Vài ngày nữa tôi sẽ quay lại đúng ngày kỷ niệm 70 năm để sống trong không khí hào hùng", cựu chiến binh vừa đi thăm Đền thờ liệt sỹ tại đồi F cho biết.

Con dốc từ cửa chính dẫn lên đồi A1 luôn trong tình trạng đông người, di tích này nằm ở trung tâm thành phố, tiện đi lại nên thu hút đông đảo du khách.

Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ được đặt trên cứ điểm đồi D1. Để lên đây, có hai đường, một đường leo bộ hàng trăm bậc, và đường khác có thể đi xe từ chân đồi uốn lượn lên tới đỉnh khoảng 300 m.

Hơn 70 cựu chiến binh đến từ phường Trần Phú, tỉnh Bắc Giang chụp ảnh lưu niệm tại chân Sở chỉ huy chiến dich Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng.

Ông Phạm Văn Thăng - Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên - hôm 9/4 cho biết từ sau Tết, lượng khách đến Điện Biên rất lớn, các cơ sở lưu trú trên địa bàn gần như lúc nào cũng kín phòng. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, Điện Biên huy động hơn 100 hộ dân có nhà ở đáp ứng điều kiện lưu trú phục vụ thêm khoảng 1.380 du khách dịp này.

Điện Biên hiện có 205 cơ sở lưu trú du lịch với gần 2.800 phòng, khoảng 5.100 giường. Số lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch hiện có 10.000 người với khoảng 4.000 lao động trực tiếp.

Theo Vnexpress