Đoàn viên áo lính thiết thực giúp người dân trong hè tình nguyện

(CTG) Ngày 28/7, Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346, Quân khu 1) cho biết, thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, ĐVTN đơn vị đã tổ chức giúp nhân dân xã Thanh Thịnh thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

 

Cán bộ, ĐVTN Trung đoàn 246 giúp người dân cải tạo, sửa chữa công trình nhà ở, tháng 7/2021.

Theo đó, từ 16/7 đến 29/7, đơn vị đã huy động 75 cán bộ, ĐVTN tham gia công tác dân vận, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, tham gia giúp địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở xã Thanh Thịnh. Đây là địa phương còn gặp nhiều khó khăn, toàn xã còn 51 căn nhà tạm, nhà dột nát, 72 hộ nghèo và hộ đặc biệt khó khăn….

Trung úy Trần Quốc Hóa, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đại đội 7 chia sẻ, quá trình thực hiện nhiệm vụ dân vận luôn được bà con nhân dân tạo điều kiện, giúp đỡ về mọi mặt cả về vật chất và tinh thần.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác ở đâu, địa điểm nào cũng được bà con Nhân dân nhiệt tình tham gia cùng thực hiện với đơn vị. Do đó tiến độ các hạng mục công trình theo kế hoạch đề ra đều vượt chỉ tiêu và đạt chất lượng tốt.

Bộ đội Trung đoàn 246 và người dân địa phương chung tay làm đường bê tông liên thôn.

Qua hai tuần thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã làm được 2,5km đường dẫn ống nước sạch; dọn dẹp, khai thông 7,5km hệ thống kênh mương nội đồng; khắc phục 300m sạt lở đất vùi lấp mương dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; đổ 700m đường bê tông liên thôn.

Đoàn tình nguyện đã giúp đỡ 4 gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn làm móng nhà, nền nhà, sân nhà, tháo dỡ nhà cũ. Tham gia lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ của xã; thăm hỏi, động viên, tặng quà 10 đối tượng chính sách là bố, mẹ, vợ của liệt sỹ nhân dịp 27/7 (mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng). Đoàn cũng tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 80 người thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn…

Giúp người dân khai thông kênh mương nội đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo Trung tá Lý Thanh Lại, Phó Chính ủy Trung đoàn 246, do dịch COVID-19 phức tạp, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay với thông điệp “Tiên phong, tương trợ, thích ứng”, được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo Đoàn cơ sở triển khai một cách linh hoạt.

Cụ thể, các đội hình chia nhỏ, giãn cách để tổ chức hoạt động; khuyến khích các đơn vị không tổ chức các hoạt động mang tính chất nghi lễ mà tập trung bắt tay ngay vào thực hiện các chương trình, phần việc cụ thể, thiết thực.

Bên cạnh đó, các hoạt động trong chiến dịch phải bảo đảm thiết thực, rộng khắp, tạo phong trào thi đua sôi nổi; bảo đảm tuyệt đối an toàn trong triển khai chiến dịch.

Đặc biệt phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phòng chống dịch tại địa bàn, không để dịch bệnh phát tán, lây lan trong cộng đồng xuất phát từ hoạt động tình nguyện của ĐVTN…

Ảnh: CTV

Ảnh: CTV

Ngày 8/2/1952, tại xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, lễ ra mắt Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên của Quân đội được tổ chức tại Đại đội 29, Tiểu đoàn 183, Trung đoàn 246.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy, Đoàn cơ sở Trung đoàn 246 đã phát huy tốt vai trò xung kích của tổ chức Đoàn, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hằng năm, cán bộ, ĐVTN Trung đoàn còn tham gia có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... Trải qua các thời kỳ, tuổi trẻ đơn vị luôn phát huy truyền thống là tổ chức Đoàn tiền thân của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Quân đội.

Theo TP