Đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh lên ngôi vô địch Hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2019

(CTG) Xuất sắc trải qua 4 phần thi đòi hỏi vận dụng nhiều kiến thức, kỹ năng và đầy kịch tính: “Dấu chân phía trước”, “Ánh sáng soi đường”, “So tài tranh biện”, “Niềm tin tất thắng”, đội tuyển đến từ Thành đoàn Tp. Hồ Chí Minh với tổng điểm 194,6 điểm giành giải Nhất Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019.

 

Tối ngày 19/5/2019, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Vòng chung kết và Lễ trao giải Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ III năm 2019.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long trao Giải nhất bảng thi đội tuyển cho đội Tp. Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội thi có anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa; anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, lãnh đạo các trường Đại học; cùng đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên đến cổ vũ cho các đội.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại vòng chung kết xếp hạng toàn quốc bảng đội tuyển.

Phát biểu tại đêm chung kết xếp hạng toàn quốc bảng đội tuyển, anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: Trong những năm qua, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã có nhiều hoạt động nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Trong đó, Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” là một hình thức giáo dục sáng tạo, hấp dẫn đã thu hút được đông đảo sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia.

Sau hơn 2 tháng triển khai, Hội thi năm 2019, đã có 254.481thí sinh của 4.027 trường thuộc 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và sinh viên Việt Nam ở ngoài nước tham đăng ký tham gia thi trực tuyến, với 686.590 lượt thi. “Ban Tổ chức mong rằng, Hội thi sẽ lan tỏa được tinh thần ham thích tìm hiểu, nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên, hội viên; từ đó rèn luyện đạo đức, tác phong, vận dụng những kiến thức hữu ích ấy vào học tập, công tác”, Anh Bùi Quang Huy mong muốn.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long và anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao Giải cho các thí sinh bảng thi cá nhân.

Sau thành công của hai lần thi trước, Hội thi năm 2019 có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Hội thi mở rộng thêm đối tượng dự thi là giáo viên, giảng viên trẻ trên cả nước. Đây là một bước tiến mới nhằm thu hút ngày càng đông đảo, rộng rãi thanh niên Việt Nam tham gia tìm hiểu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn.

“So với 2 lần thi trước, Hội thi năm nay được bổ sung thêm 2.000 câu hỏi mới trên các lĩnh vực: Khoa học Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước, Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng chung kết có 4 đội tuyển với 4 phần thi đòi hỏi vận dụng nhiều kiến thức và kĩ năng: “Dấu chân phía trước”, “Ánh sáng soi đường”, “So tài tranh biện”, “Niềm tin tất thắng””, anh Huy chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa và anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao Giải nhì bảng thi đội tuyển cho đội thi đến từ Thái Nguyên.

Diễn ra từ ngày 25-3 đến nay, Hội thi gồm hai bảng cá nhân và đội tuyển, kết hợp thi trực tuyến trên internet và sân khấu hóa. Theo thống kê của Ban Tổ chức Hội thi, ở bảng cá nhân, đã có gần 690 nghìn lượt thí sinh Việt Nam ở trong và ngoài nước tham gia, trong đó có tám thí sinh lọt vào vòng chung kết. Các thí sinh đăng ký và tranh tài tại website chính thức của Hội thi www.anhsangsoiduong.vn.

Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019 được chia làm 2 bảng: Bảng cá nhân và Bảng đội tuyển, với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên Internet và sân khấu hóa.

BTC trao Giải cho các thí sinh đạt Giải tại bảng thi cá nhân và đội tuyển.

Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc bảng đội tuyển và trao giải Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019, với sự tham gia tranh tài của 4 đội tuyển: TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Ban Thanh niên Quân đội, TP Hà Nội.

Mặc dù khởi động khá chậm và nhiều lần bị dẫn trước, nhưng chung cuộc, đội tuyển TP Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành ngôi đầu chung cuộc với tổng điểm 194,6. Điểm số này phản ánh sự gay cấn cao độ của bảng đội tuyển, bởi đội về nhì là Thái Nguyên cũng đạt tới 194 điểm. Các vị trí thứ ba và tư lần lượt thuộc về TP Hà Nội (158 điểm) và Ban Thanh niên quân đội (139 điểm).

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao các giải đội tuyển: một giải nhất trị giá 30 triệu đồng, một giải nhì 20 triệu đồng, một giải ba 15 triệu đồng và một giải khuyến khích mười triệu đồng. Đồng thời, trao nhiều phần thưởng tặng các cơ sở đoàn cấp tỉnh, cấp trường có nhiều thí sinh tham gia Hội thi.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa trao giải Nhất bảng A cho thí sinh Lê Phương Thi (sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM) và  giải Nhất bảng B cho thí sinh Tô Thị Hạnh Nhân (giảng viên trường Đại học Sư phạm TPHCM).

Tại bảng thi cá nhân, sau nhiều giờ tranh tài căng thẳng nhưng cũng không kém phần sôi nổi với nhiều câu hỏi phong phú về triết học Mác - Lê-nin, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI... Thí sinh Lê Phương Thi (sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM) giải Nhất bảng A; Thí sinh Tô Thị Hạnh Nhân (giảng viên trường Đại học Sư phạm TPHCM) giải Nhất bảng B.

Hải Đăng