Đồng Nai: 9 tháng - Chặng đường cống hiến trong tình hình mới

(CTG) Ngày 11/9, BTV Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XIII (mở rộng), sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai 9 tháng; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020.

 

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long triển khai học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn chủ chốt.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long - Phó Giám đốc Phân viên Miền Nam, Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam đã triển khai học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn chủ chốt với chuyên đề: “Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 đến xã hội và vai trò của tổ chức Đoàn trong giai đoạn hiện nay” nhằm cung cấp cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn những thông tin mới về tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng như những tác động đến kinh tế - xã hội của Việt Nam; những giải pháp và cách thức phù hợp trong tổ chức các hoạt động.

Cũng tại Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng năm 2020 với nhiều kết quả đạt được.

Trong 9 tháng, tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, lao động, học tập của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh. Trước tình hình đó, Đoàn các cấp đã có những giải pháp sáng tạo, linh hoạt trong công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, vận động đoàn viên, thanh niên, người dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thông qua các hình thức: Tổ chức cuộc thi, phát tờ rơi, treo pano, cung cấp các bộ inforgraphic, chia sẻ video clip tuyên truyền về dịch bệnh trên các trang mạng xã hội; Tổ chức các phong trào hành động cách mạng tiêu biểu như: tham gia hiến máu tình nguyện, toàn tỉnh đã thu được hơn 2.500 đơn vị máu, xây dựng mới 07 cây cầu dân sinh với tổng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng, trồng mới 31.552 cây xanh, trao tặng 473 bồn nước sinh hoạt, 3.800 m3 nước sinh hoạt, 58 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…; các cấp bộ Đoàn đã nỗ lực mở được 422 lớp đối tượng Đoàn cho 27.599 thanh niên và đã kết nạp mới 26.215 đoàn viên mới (tương đương cùng kỳ năm 2019).

Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ XIII (mở rộng), sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai 9 tháng; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Cao Cường - Bí thư Tỉnh Đoàn nêu rõ: Mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã linh động, sáng tạo trong các hoạt động và trong thời gian tới cần tăng cường các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của chương trình công tác năm 2020, đặc biệt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ trong từng nhóm đối tượng, tăng cường các nguồn lực về những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu vực đông thanh niên công nhân, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn các cấp, chất lượng đoàn viên, chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Hội nghị cũng đã thông qua chương trình quý IV năm 2020, Báo cáo tổng kết chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã cảm ơn những đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà và có những phần quà chia tay gửi đến các đồng chí Trần Hoàng Sự, Nguyễn Thanh Bình, Phạm Thanh Kiên, Trần Công Minh chuyển công tác đến các cơ quan, ban, ngành khác./.

Trịnh Tình
Tỉnh Đoàn Đồng Nai