|
|
Hai vị khách biệt tham gia giao lưu tại chương trình tọa đàm là nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Xưa và nay và ông Nguyễn Trùng Phương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có những chia sẻ nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên hiểu hơn về lịch sử hình thành Chiến khu Đ, nguồn gốc tên gọi Chiến khu Đ, lý do chọn Chiến khu Đ làm nơi thành lập Trung ương Cục miền Nam, ý nghĩa của câu nói “Chiến khu Đ còn, Sài Gòn mất” cũng như những kỷ niệm một thời sống và chiến đấu, gắn bó với Chiến khu Đ của mình...
Theo đó, chiến khu Đ nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai được thành lập đầu năm 1946, là căn cứ địa cách mạng của các tỉnh miền Đông Nam Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp và là căn cứ đầu tiên của Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Cũng tại chương trình, các bạn đoàn viên thanh niên còn được nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ thêm về lịch sử hình thành Nhà lao Tân Hiệp; những nét chính của cuộc nổi dậy và ý nghĩa lịch sử của cuộc phá khám.Tiền thân của nhà lao Tân Hiệp là Trại tù binh chiến tranh do Thực dân Pháp xây dựng nhằm đàn áp phong trào cách mạng vào cuối năm 1945 và đây là cuộc vượt ngục của lực lượng tù chính trị được xem là cuộc vượt ngục tập thể lớn nhất, gan dạ nhất chưa từng có trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta.
|
Trịnh Thị Tình |
.jpg)














