Đồng Nai: Triển khai 262 đội hình tình nguyện trong chiến dịch hè năm 2020

(CTG) Ngày 11/9, BTV Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

Theo báo cáo tổng kết, Chiến dịch TNTN hè năm 2020 của Đồng Nai đã đạt và vượt 5/10 chỉ tiêu đặt ra; có 5 chỉ tiêu không đạt bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp với “làn sóng thứ 2”.

Toàn tỉnh đã triển khai 262 đội hình với tổng số 4.408 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia với các hoạt động nổi bật: tổ chức 13 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.362 người dân, trẻ em; xây mới, sửa chữa 06 nhà Nhân ái (trị giá 220 triệu đồng); Hỗ trợ giúp đỡ 13.603 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 545 triệu đồng); sữa chữa, xây dựng mới 07 khu vui chơi cho các em thiếu nhi; thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn, mẹ Việt Nam anh hùng, đặc biệt là trong tháng “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng; thực hiện 03 công trình thanh niên với tổng trị giá 109.000.000 đồng; Thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, người có công với cách mạng, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 28.200.000 đồng...

Đoàn viên thanh niên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai khám bệnh cho người dân.

Thông qua chiến dịch, toàn tỉnh đã kết nạp 2.199 đoàn viên mới; thành lập mới 04 chi đoàn, củng cố 01 chi hội.

Cũng tại Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, qua đó nêu bật những thành tích, hiệu quả đã đạt, xác định đúng vị trí, vai trò của thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên có sự hỗ trợ kịp thời và phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh niên tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đoàn thực hiện tốt chương trình nhiệm vụ của mình, đồng thời chăm lo quyền lợi đời sống vật chất, tinh thần đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên, cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các nội dung, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên đã từng bước mang lại hiệu quả, thể hiện rõ nét vai trò của tổ chức Đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Nguyễn Văn Khang đề cao những hoạt động Đoàn nói chung và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 trước tình hình dịch bệnh. Đồng thời, đề nghị Đoàn Thanh niên cần thực hiện các chỉ đạo của Trung ương Đoàn, lãnh đạo Tỉnh ủy, chủ động tham mưu các hoạt động phát triển tổ chức Đoàn và phối hợp với các cấp, các ngành để đẩy mạnh sự đoàn kết tập hợp toàn dân.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng Bằng khen cho 37 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè tỉnh Đồng Nai năm 2020, khen thưởng 25 tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông cổ động “Thanh niên Đồng Nai chung tay đẩy lùi Covid-19”, 11 tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi viết cảm nhận tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong đoàn viên thanh niên với chủ đề “Áo xanh mùa Covid-19” và 07 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng Bằng khen.

Trịnh Tình
Tỉnh Đoàn Đồng Nai