Đồng Tháp: Hơn 300 ĐVTN hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh”

(CTG) Ngày 08/6/2019, BTV Tỉnh Đoàn tổ chức ra quân chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2019 với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, ĐVTN của 03 đơn vị gồm: Lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên Phòng (BĐBP), Quânsự, Công an tỉnh và ĐVTN huyện Hồng Ngự.

 

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao bảng tượng trưng các công trình.

Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” diễn ra các hoạt động như: Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, những kiến thức cơ bản về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới; công tác phòng, chống ma túy, các loại tội phạm; tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới, kết quả phân giới cắm mốc và công tác quản lý, bảo vệ biên giới của BĐBP Tỉnh; bảo vệ môi trường; thực hiện có hiệu quả các mô hình trong thanh niên cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới; các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng; thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội ở các nơi địa bàn đóng quân…

Bên cạnh đó, các đội hình sẽ tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, như: Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 250 người dân, tặng 1.000 cuốn tập cho học sinh, tặng 10 phần quà cho gia đình chính sách và công an viên có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa công trình thắp sáng đường quê, cấp đổi trên 100 giấy CMND, trao 01 căn nhà “Nhân ái”, Thực hiện có hiệu quả phương châm“ Đi dân nhớ, ở dân thương”, “mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thiết thực”. Tổng kinh phí cho hoạt động này là trên 50 triệu đồng.

ĐVTN các lực lượng phát quang đường giao thông.

Thông qua đợt hoạt động này, giúp ĐVTN tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, kỹ năng thực hành xã hội để góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Chiến dịch tình nguyện “ Hành quân xanh” năm 2019 diễn ra với mục đích phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của lực lượng cán bộ đoàn, tạo môi trường rèn luyện cho từng ĐVTN lực lượng vũ trang phát huy tốt tính tình nguyện, tinh thần hy sinh vì cộng đồng, đồng thời bồi dưỡng, giáo dục ĐVTN trưởng thành.

Huyền Ngân
Tỉnh Đoàn Đồng Tháp