Đồng Tháp: Tọa đàm giải pháp nâng cao hoạt động Câu lạc bộ “Lý luận trẻ"

(CTG) Ngày 27/11, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức chương trình tọa đàm giải pháp nâng cao lý luận trẻ cụm đồng bằng Sông Tiền năm 2019 với nội dung “Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng” và liên hoan “Sáng tạo trẻ” cụm đồng bằng sông Tiền, năm 2019.

 

Dự hội nghị có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, đại diện các ban Trung ương đoàn và các tỉnh đoàn cụm Đồng bằng sông Tiền.

Anh Nguyễn Văn Vũ Minh - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, Cụm trưởng cụm Đồng bằng Sông Tiền gợi ý thảo luận.

Phát biểu đề dẫn buổi tọa đàm, anh Nguyễn Văn Vũ Minh - Bí Thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, Cụm trưởng cụm Đồng bằng Sông Tiền cho rằng trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên Việt Nam hết thế hệ này đến thế hệ khác đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Từ khi có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, tuổi trẻ Việt Nam đã phát huy cao độ truyền thống anh hùng cách mạng, có nhiều đóng góp xứng đáng vào những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia các phong trào cách mạng. Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc; một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Các kết quả điều tra xã hội học cũng cho thấy, còn một bộ phận thanh niên không tha thiết phấn đấu vào Đảng, không muốn tham gia sinh hoạt Đoàn, thờ ơ về chính trị, không quan tâm và không muốn tham gia các hoạt động chính trị, thậm chí có những biểu hiện bất mãn, nhận thức lệch lạc, dễ bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động. Đáng lo hơn là các thế lực thù địch đã lợi dụng lực lượng này để nói xấu Đảng và nhà nước ta trên mặt trận tư tưởng. Để giải quyết thực trạng trên trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã thành lập CLB lý luận trẻ, nhằm tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn, góp phần tuyên truyền, định hướng, nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng của đoàn viên, thanh niên với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác thanh niên và các vấn đề, sự kiện xã hội nổi bật; đấu tranh, phản biện trước những thông tin xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch nhằm thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”. Tuy nhiên, do bước đầu thành lập nên các tỉnh cũng còn những hạn chế nhất định.

Đại biểu tham quan gian hàng khởi nghiệp.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẽ các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động “Câu lạc bộ lý luận trẻ” trong thời gian tới, như: Nghiên cứu, triển khai nhiều hơn các phương tiện truyền thông hiện đại để làm công cụ bổ trợ cho công tác tuyên truyền; cần xác định được các nhóm nồng cốt để nắm tình hình dư luận xã hội; ban chủ nhiệm CLB ngoài cán bộ đoàn nồng cốt cần cơ cấu thêm các chuyên gia, các giảng viên trẻ ở các trường chính trị hoặc cả các đồng chí làm công tác tuyên giáo ở cấp ủy; cần đề cao tính tự quản của CLB nhằm phát huy vai trò của các thành viên trong CLB; cần lựa chọn được những thành viên tiêu biểu có đam mê về lý luận chính trị, phải có bản lĩnh để đấu tranh lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; bên cạnh đó, đại biểu cũng quan tâm đến cơ chế hoạt động cho CLB;….

Đối với phong trào sáng tạo trẻ, trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn cả nước nói chung và trong Cụm Sông Tiền nói riêng đã tăng cường tổ chức các hoạt động sáng tạo trong học tập, lao động, tạo động lực để đoàn viên, thanh thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo qua đó phát hiện kịp thời và giới thiệu các gương tuổi trẻ sáng tạo, các sản phẩm, mô hình, đề tài sáng tạo cụ thể của thanh thiếu nhi để các ngành hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng như: Cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo khoa học kỹ thuật, sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; phát động cho thanh niên sáng tạo, đăng ký, đăng tải những ý tưởng lên cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn, tuyển chọn những ý tưởng, giải pháp tiêu biểu để giới thiệu, kết nối các ngành hỗ trợ,… Có nhiều hoạt động tạo được sự lan tỏa và tầm ảnh hưởng lớn, đặc biệt là các hoạt động về sáng tạo khởi nghiệp, các công trình phần việc sáng tạo xây dựng nông thôn mới, tuyên tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị; hoạt động sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất, trong cán bộ công chức trẻ…

Tuy nhiên, phong trào Sáng tạo trẻ tại các tỉnh thuộc Cụm Đồng bằng Sông Tiền còn tồn tại những hạn chế nhất định, phong trào Sáng tạo trẻ chưa thực sự lan tỏa một cách mạnh mẽ như kỳ vọng, các hoạt động sáng tạo còn ít, hàm lượng sáng tạo của các sản phẩm chưa cao và chưa tạo ra được sức bật cho sản phẩm; việc triển khai các hoạt động sáng tạo cho thanh thiếu nhi của các cấp bộ Đoàn trong khu vực có nơi còn hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức. Việc kết nối, tiếp nhận, hỗ trợ để hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo trẻ từ các cuộc thi còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, việc đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về các cơ chế, chính sách tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để thanh niên xung kích tiến quân làm chủ khoa học công nghệ, triển khai hiệu quả các chương trình khởi nghiệp sáng tạo ở các đơn vị còn gặp nhiều khó khăn do vướng vào các cơ chế, chính sách, một số đơn vị còn lúng túng trong việc triển khai Phong trào sáng trẻ nói chung và các hoạt động Sáng tạo trẻ do Trung ương Đoàn triển khai nói riêng…

Khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào sáng tạo trẻ.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận đề ra các giải pháp thiết thực để thúc đẩy phong trào Sáng tạo trẻ tại các tỉnh Khu vực Sông Tiền như: đẩy mạnh truyền thông cho phong trào; cần sự quan tâm, hỗ trợ hơn của các sở, ngành liên quan đối với xúc tiến sản phẩm đầu ra của người khởi nghiệp; các tỉnh đoàn trong cụm nên tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm để kết nối các thanh niên khởi nghiệp trong cụm với nhau, có cơ hội giao lưu, học hỏi với nhau trong phong trào khởi nghiệp; phát động “tuần lễ sáng tạo” hoặc “tháng sáng tạo” để phong trào được triển khai rộng rãi đến thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn; quan tâm công tác tôn vinh, khen thưởng người khởi nghiệp để tạo động lực cho phong trào ngày càng phát triển hơn….

Dịp này, Cụm đồng bằng Sông Tiền khen thưởng cho 8 cá nhân, 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào sáng tạo trẻ trong cụm./.

Tỉnh Đoàn Đồng Tháp