Đồng Tháp: Trao tặng 20.000 khẩu trang kháng khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(CTG) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, nhằm góp phần hỗ trợ phòng chống dịch bệnh của cả nước, ngày 25/3, Công ty Cổ phần đầu tư Hưng Hưng Thịnh - trực thuộc CLB Doanh nhân Đồng Tháp tại TPHCM phối hợp với Tỉnh Đoàn Đồng Tháp trao tặng 20.000 khẩu trang y tế kháng khuẩn 04 lớp cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

 

Đại diện đơn vị trao bảng tiếp nhận 20.000 khẩu trang y tế cho đơn vị.

Với mong muốn góp phần giảm thiểu lây lan và ngăn chặn thành công dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khoẻ nhân dân và cộng đồng. Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, CLB Doanh nhân Đồng Tháp đã trao tặng 20.000 khẩu trang y tế kháng khuẩn 04 lớp, với tổng trị giá trên 120 triệu đồng, để trang bị cho nhân viên y tế, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, quân sự, những tình nguyện viên hỗ trợ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Quang cảnh buổi tiếp nhận.

Tại buổi trao tặng, Bác sĩ Chuyên khoa II Dương Ân Hận - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời của Công ty với việc chung tay cùng cả nước ngăn chặn, phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, việc sử dụng khẩu trang y tế phòng bệnh là rất cần thiết. Đặc biệt đối với ngành y tế, quân sự, bộ đội biên phòng đang ngày đêm túc trực chiến đấu với dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện nay, khẩu trang y tế trên thị trường lại khan hiếm. Với số khẩu trang y tế được trao tặng, Tỉnh sẽ sử dụng một cách hiệu quả và thiết thực nhất để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho những “chiến sĩ” trên tuyến đầu này còn nhiều khó khăn.

Thay mặt Thường trực Tỉnh Đoàn, anh Nguyễn Văn Vũ Minh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn bày tỏ sự cảm ơn Công ty Cổ phần đầu tư Hưng Hưng Thịnh đã trao tặng khẩu trang cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Đồng Tháp. Đây là hành động sẻ chia thiết thực của đơn vị gửi đến tuyến đầu của tỉnh Đồng Tháp nói riêng, cả nước nói chung trong việc chung tay phòng chống dịch Covid - 19.

Huyền Ngân
Tỉnh Đoàn Đồng Tháp