Gặp gỡ hữu nghị thanh niên 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet

(CTG) Chương trình gặp gỡ hữu nghị giữa thanh niên 2 tỉnh Quảng Trị và Savannakhet là hoạt động được tổ chức luân phiên hàng năm tại 2 tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh nói chung và tuổi trẻ hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet nói riêng, qua đó cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, từng bước đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các tỉnh ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Nguyễn Khánh Vũ và Bí thư Đoàn TNNDCM tỉnh Savannakhet Lamkeo Sengnouthong thay mặt tuổi trẻ 2 tỉnh ký kết Biên bản ghi nhớ.
 

Từ ngày 29/7 đến 6/8/2018, Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Quảng Trị do anh Nguyễn Khánh Vũ – Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn làm Trưởng đoàn đã tham dự Chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet năm 2018. Hai bên đã tổ chức Hội đàm đánh giá kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ năm 2017 và trao đổi kinh nghiệm công tác với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm về công tác Đoàn góp phần phát triển kinh tế xã hội giữa 02 Tỉnh đoàn Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet (Lào)”, qua đó trao đổi, chia sẻ về những kết quả Đoàn thanh niên 2 tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc và hạn chế trong tổ chức các hoạt động thanh niên, đồng thời các đại biểu cũng đã thảo luận về những cách làm hay, sáng tạo và chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức, phát triển phong trào Đoàn.

Chia sẻ về công tác Đoàn tại cơ sở, ông Keo Ou done Sulyya - Bí thư Đoàn cơ sở Nông Lâm tỉnh Savanakhet cho hay: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp và duy trì mối quan hệ với tổ chức Đoàn các trường Đại học ở Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế để tổ chức các chương trình trao đổi công tác chuyên môn; tổ chức các hoạt động hướng dẫn các kỹ thuật về nông nghiệp cho bà con vùng biên giới”.

Ông Duangchan Senviseth - Bí thư Huyện Đoàn Kaysone Phomvihan chia sẻ về những khó khăn trong việc thực hiện công tác Đoàn ở địa phương như: lực lượng đoàn viên thanh niên mỏng, số lượng ít, các đoàn viên thường trú ở địa phương chủ yếu làm nông, không có thời gian để tham gia các hoạt động Đoàn...

Trao đổi về công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Quảng Trị, anh Phạm Xuân Khánh - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn đã chia sẻ các giải pháp để phát triển phong trào Đoàn ở cơ sở và cách thức để nâng cao chất lượng đoàn viên, thanh niên như: Tăng cường sự quan tâm của các cấp bộ Đoàn tới từng đoàn viên, thanh niên, chú trọng các đoàn viên thanh niên chậm tiến, thiếu tự tin; tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng; xây dựng phần mềm để quản lý đoàn viên, thanh niên trên địa bàn; kịp thời trong công tác nắm bắt tư tưởng của đoàn viên thanh niên…

Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Quảng Trị đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Savannakhet.
Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Quảng Trị tặng quà lưu niệm cho Trung ương Đoàn TNNDCM Lào.

Phát biểu tại hội đàm, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Nguyễn Khánh Vũ đã thông tin về những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị trong năm vừa qua, những mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ Quảng Trị trong đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; về vai trò của thanh niên trong giai đoạn hiện nay, những thuận lợi để phát triển công tác Đoàn và nâng cao vị trí, chất lượng của đoàn viên, thanh niên như: Sự quan tâm của xã hội đối với thanh niên, các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước dành cho thanh niên, sự định hướng, dẫn dắt của tổ chức Đoàn… Đồng chí cũng nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay là tổ chức Đoàn phải thu hút được lực lượng thanh niên có chất lượng cao để phát triển và nâng cao chất lượng các chương trình, hoạt động của Đoàn.

Đồng thời, phải đồng hành, giúp đỡ các đối tượng thanh niên yếu thế, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ có điều kiện được phát triển. Về những chương trình, mô hình hoạt động đã được tổ chức thành công tại Quảng Trị như Học kỳ trong quân đội, Học làm người có ích, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên... Đoàn thanh niên tỉnh Savannakhet có thể nghiên cứu để triển khai thực hiện.

Nhân dịp này, Đoàn thanh niên 2 tỉnh đã ký kết Biên bản ghi nhớ thống nhất một số nội dung, hình thức hoạt động để mối quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu trong năm 2019, với nhiều nội dung cụ thể như tiếp tục tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác thanh, thiếu nhi giữa hai tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn về mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và toàn diện giữa Lào và Việt Nam; tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn dọc tuyến biên giới hai tỉnh, các cơ sở Đoàn thuộc các lực lượng chuyên trách hoạt động tại khu vực biên giới 02 tỉnh tăng cường công tác giao lưu, hợp tác trong việc xây dựng tổ chức Đoàn; vận động thanh thiếu nhi 2 tỉnh tham gia tích cực vào việc bảo vệ đường biên, mốc quốc giới….

Tại buổi chào xã giao của đoàn công tác với Trung ương Đoàn TNNDCM Lào, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn TNNDCM Lào Alunxay Sunnalat đã tiếp đoàn. Trong chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn TNNDCM Lào đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả phối hợp của tuổi trẻ hai đơn vị. Đồng chí cũng thông tin về vấn đề việc làm, phát triển nghề nghiệp, các mô hình chuyển đổi việc làm cho thanh niên tại nước Lào cũng như vai trò của công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên hiểu rõ những cuộc chiến tranh hai nước đã cùng nhau trải qua, về tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước trong giai đoạn hiện nay, từ đó đồng chí đề nghị tuổi trẻ hai đơn vị tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong kế thừa, phát huy truyền thống, góp phần xây dựng mối quan hệ của tuổi trẻ hai nước “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Quảng Trị giao lưu bóng đá với Đoàn TNNDCM Lào tỉnh Savannakhet.
 
Ông Alunxay Sunnalat - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn TNNDCM Lào giao lưu cầu lông với đoàn.

Bí thư Trung ương Đoàn cũng đề nghị Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Trị quan tâm chuyển giao các mô hình hoạt động có hiệu quả của thanh niên Quảng Trị để thanh niên Savannakhet có thể áp dụng triển khai thực hiện trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị Đoàn Thanh niên tỉnh báo cáo chủ trương và xin ý kiến lãnh đạo tỉnh Quảng Trị quan tâm hỗ trợ, xem xét mở các lớp đào tạo nghề cho thanh niên tỉnh Savannakhet để giúp họ ổn định cuộc sống…

Chương trình gặp gỡ hữu nghị giữa thanh niên 2 tỉnh Quảng Trị và Savannakhet là hoạt động được tổ chức luân phiên hàng năm tại 2 tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh nói chung và tuổi trẻ hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet nói riêng, qua đó cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, từng bước đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các tỉnh ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Trong dịp này, Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Quảng Trị cũng đã tham quan cơ sở hạ tầng và khu kinh tế đặc biệt Sa Vẳn – Sê Nô; tham quan các địa điểm du lịch, di tích lịch sử và các mô hình sản xuất kiểu mẫu của thanh niên tại tỉnh Savannakhet và thủ đô Viêng chăn; gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm công tác với các cơ sở Đoàn trong tỉnh Savannakhet, giao lưu thể thao với Đoàn TNNDCM Lào tỉnh Savannakhet và Trung ương Đoàn TNNDCM Lào…

 

Theo Tiền Phong