|
|
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, điều kiện kinh tế khó khăn nên cuộc sống của anh Hùng và gia đình rất vất vả; từ khi còn nhỏ anh đã ấp ủ trong mình tư tưởng phải làm sao giúp gia đình vươn lên thoát khỏi cái nghèo, lạc hậu và làm giàu bằng chính sức lao động của mình. Và anh đã có cơ hội với số vốn ít ỏi tích lủy được từ chuyến xuất khẩu lao động của mình.
Năm 2008, để có vốn phát triển kinh tế, anh Hùng đã mạnh dạn đăng ký đi xuất khảu lao động tại các nước Braxin và Ảrập xê út. Năm 2011 trở về nước với số tiền tích lũy trong thời gian đi xuất khẩu lao động, cộng thêm vốn vay ngân hàng anh Hùng mua được 5 ha đất để trồng cây cao su. Ít năm sau, nhận thấy cây tiêu mang lại hiệu quả kinh tế cao, anh Hùng tiếp tục đầu tư mua đất trồng thêm gần 3 ha tiêu với khoảng 4.000 trụ. Đồng thời, kết hợp chăn nuôi dê vừa bán lấy thịt tăng thu nhập vừa tận dụng phân để bón cao su và tiêu. Hiện nay, anh Hùng đang khai thác 3 ha cao su năm thứ 3 và 2 ha tiêu đang cho thu hoạch, cộng với số dê 20 con đã đem lại tổng thu nhập bình quân một năm cho gia đình anh khoảng 400 - 500 triệu đồng và tạo công ăn việc làm cho nhiều thanh niên địa phương.
Có công việc ổn định, anh hăng hái tham gia hoạt động Đoàn đều đặn hơn, phong trào học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được anh quan tâm nhiều hơn, anh nghĩ nghề nào, việc nào cũng phải học theo Bác, đặc biệt nghề của anh cần học Bác ở các ứng xử, lối sống hòa đồng giản dị, cần cù lao động, có chí vượt khó, giúp đỡ người thân và làng xóm. Bởi bản thân anh là người trực tiếp trải qua khó khăn để đến với thành công không phải một sớm một chiều, mà phải cần cù chịu khó học hỏi. Bên cạnh đó, với vai trò là thành viên câu lạc bộ thanh niên giúp nhau làm kinh tế huyện Đức Linh, từ năm 2013 đến nay, anh đã thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ trao đổi những kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giống, kỹ thuật với các thành viên khác trong câu lạc bộ và giúp đỡ nhiều thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng để phát triển kinh tế.
Với những thành tích đạt được, anh đã vinh dự được Trung ương Đoàn trao giải thưởng Lương Đình Của năm 2014; Tỉnh đoàn, UBND huyện, Huyện đoàn Đức Linh tặng nhiều giấy khen trong phong trào thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương từ năm 2014 đến nay.
Nguyễn Ngọc Gia Hân – Cô sinh viên nghèo vượt khó
![]() |
Là một sinh viên với những nỗ lực đáng nể, một đoàn viên năng nổ, nhiệt tình, được nhiều bạn bè yêu mến. đó là nhận xét của thầy và trò trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận dành cho em Nguyễn Ngọc Gia Hân, sinh viên lớp cao đẳng điều dưỡng 6B, gương mặt tiêu biểu vượt khó học giỏi của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận.
Thấm nhuần 5 điều Bác dạy; noi gương Bác, Hân luôn ra sức phấn đấu học hành, vượt lên những khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống. Bằng sự nỗ lực hết mình, những năm học qua Hân luôn khẳng định sức học của mình với những thành tích đáng khích lệ: Học sinh khá giỏi nhiều năm liền trong suốt kỳ học THPT; sinh viên giỏi trong 03 năm học tại trường CĐ Y tế Bình Thuận với tổng số điểm trung bình là 8,07; Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh do Ban Thường Tỉnh Đoàn chứng nhận,…được Ban Giám hiệu trường CĐ Y tế Bình Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Đoàn trường tặng nhiều giấy khen trong thành tích học tập của mình.
Bên cạnh những thành tích xuất sắc trong học tập, Nguyễn Ngọc Gia Hân còn là một đoàn viên trách nhiệm, năng nổ của lớp, của trường. Không chỉ tham gia vào các hoạt động của Đoàn trường tổ chức mà em còn thường xuyên chủ động tham mưu, tổ chức những hoạt động tập thể cho lớp, cho trường. “Xác định Đoàn chính là một môi trường tốt để rèn luyện, hoàn thiện bản thân, đồng thời trang bị thêm những kỹ năng sống mà mình còn thiếu. Với em tham gia hoạt động Đoàn như một niềm đam mê, cho nên ngoài thời gian học tập em thường xuyên tham gia vào các họat động của Đoàn trường cũng như địa phương. Với momg muốn được làm nhiều việc ý nghĩa cho xã hội và có điều kiện chăm sóc mẹ của mình nên Hân đã thi vào ngành Điều dưỡng của Trường cao đẳng Y tế Bình Thuận, trước mắt sẽ còn rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng em sẽ cố gắng, nỗ lực quyết tâm và tập trung vào việc học tập để tích lũy nhiều kiến thức chuyên môn bổ ích phục vụ cho công tác sau này. Tuy vậy, với những phong trào của trường, Nguyễn Ngọc Gia Hân vẫn luôn là đoàn viên đi đầu trong mọi hoạt động”.
Trần Thanh Hiếu – Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc
![]() |
Với đam mê làm kinh tế và quyết tâm làm giàu từ nhỏ, Trần Thanh Hiếu (sinh năm 1982), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Trung Phát và Doanh nghiệp tư nhân thương mại vận tải Trung Hiếu trên địa bàn huyện Hàm Tân, Bình Thuận đã dần khẳng định vị thế và thương hiệu của mình trên thị trường kinh tế tỉnh nhà, đồng thời là tấm gương khởi nghiệp xuất sắc cho nhiều bạn trẻ tại địa phương noi theo.
Ý tưởng làm giàu bắt đầu xuất hiện trong tâm trí anh khi còn ngồi trên ghế nhà trường (năm học lớp 7). Ngoài giờ học, anh Hiếu lại rong ruổi khắp đầu làng ngõ xóm để buôn bán gia súc, gia cầm cùng với gia đình; thu nhập từ việc mua bán của mình anh gửi cho mẹ một phần để trang trai chi tiêu trong gia đình, phần còn lại anh gửi tiết kiệm để dành. Cứ vì thế số tiền tích lũy của anh ngày càng lớn dần lớn dần và cho đến những năm học cấp 3, anh Hiếu đã mở rộng thêm lĩnh vực buôn bán của mình: từ việc chỉ mua, bán gia súc, gia cầm anh còn phát triển sản xuất, trồng trọt, khai thác (trồng rừng), cây cảnh,....
Trong quá trình theo đuổi ước mơ của mình, không ít lần anh gặp phải thất bại như buôn bán ế ẩm, nợ nần chồng chất,…nhưng cũng chính từ khó khăn ấy đã thúc giục anh phải càng phấn đầu nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa. Với chí ý và nghị lực của mình anh đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng và các nguồn vốn từ người thân, gia đình để trả nợ và phát triển sản xuất. Có được nguồn lực, anh đã mạnh dạn mở thêm dịch vụ vận tải hàng hóa chuyên tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa của cơ sở mình và các đối tác. Nghề dạy nghề, từ trong khó khăn lại giúp anh có thêm những hướng phát triển mới. Năm 2010, nhận thất nhu cầu đóng gói hàng hóa và vận chuyển hàng hóa tăng cao mà nguồn cung tại địa phương chưa có, anh Hiếu đã quyết định mở công ty TNHH bao bì Trung Phát và làm Chủ tịch, kiếm giám đốc công ty của mình và doanh nghiệp vận tải hàng khách Trung Hiếu để cung cấp sản phẩm bao bì và vận chuyển hàng hóa trên toàn bộ thị xã và các huyện lân cận. Doanh thu hàng năm của công ty không ngừng tăng qua các năm, đồng thời giải quyết cho 69 lao động tại địa phương có việc làm và thu nhập ổn định.
Bên cạnh những thành công trong kinh doanh, anh còn tích cực tham gia các hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương. Là Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ thị xã lagi, trong những năm qua anh đã đóng góp kinh phí hàng chục triệu đồng để xây nhà tình thương, ủng hộ Quỹ khuyến học, Quỹ vì người nghèo và tích cực tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện tại địa phương.
Với những kết quả đạt được, anh đã nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Tỉnh đoàn, UBND huyện,…Đặc biệt, Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa qua, anh được tín nhiềm bầu vào đại biểu HĐND huyện Hàm Tân, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Mới đây anh vinh dự được Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hội doanh nhân trẻ Việt Nam vinh doanh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016.
|
Minh Quang |

















