Hà Giang: Tháng Thanh niên năm 2019, có 523 đồng chí được kết nạp vào Đảng

(CTG) Chiều ngày 8/4, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2019; bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; công tác quy hoạch cán bộ đoàn nhiệm kỳ 2022-2027; lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 cấp huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

 

Thường trực Tỉnh đoàn trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng thanh niên 2019

Tham dự hội nghị có: Q. Bí thư Tỉnh đoàn Đào Quang Diệu; Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hùng Thị Giang và các anh, chị ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn.

Với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm 2019 được các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả trên nhiều nội dung, đặc biệt thực hiện thành công nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019). Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của ĐVTN... tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và được dư luận xã hội nhìn nhận, đánh giá cao. Đoàn các cấp đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên tình nguyện giúp ngày công làm được 59km đường giao thông; làm mới, duy tu, bảo dưỡng 20 nhà văn hóa thôn, nhà nhân ái; sửa chữa 15 điểm vui chơi cho thiếu nhi; 100% xã, thị trấn có từ 3 công trình, phần việc xây dựng NTM; trồng mới 65.005 cây xanh; tổ chức 28 buổi khám, tư vấn, phát thuốc cho gần 9.000 người dân...

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào đồng hành với thanh niên, nhiều tổ chức Đoàn đã tổ chức đợt tư vấn việc làm và định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên thanh niên, học sinh của các trường THPT, THCS; Hỗ trợ, tặng quà cho 720 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng ý tưởng sáng tạo, phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình kết nối khởi nghiệp thu hút trên 2.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Phối họp cùng Sở lao động thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức hội chợ tư vấn giới thiệu nghề nghiệp việc làm tại các huyện: Vị Xuyên; Hoàng Su Phì; Đồng Văn; Yên Minh; Quản Bạ; Mèo vạc, với hơn 20 doanh nghiệp, tập đoàn, thu hút hơn 4.000 đoàn viên thanh niên tham gia...

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tổ chức và xây dựng Đoàn vững mạnh, trong tháng Thanh niên đã tổ chức kết nạp 2.836 đoàn viên mới; giới thiệu 1.120 đoàn viên ưu tú cho Đảng, có 523 đồng chí được kết nạp vào Đảng, ngoài ra các tổ chức Đoàn đã tổ chức diễn đàn 26-3 và tổ chức chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với thanh niên...

Thông qua báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các anh, chị Ủy viên BCH Tỉnh đoàn đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về công tác chỉ đạo tổ chức Tháng Thanh niên từ tỉnh đến cơ sở, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị, đã tổ chức lấy ý kiến bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; quy hoạch cán bộ đoàn nhiệm kỳ 2022-2027; lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 cấp huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Kết thúc Hội nghị, đã có 7 tập thể và 10 cá nhân nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn hoàn thành xuất sắc hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019.

Dương Thắm
Tỉnh Đoàn Hà Giang