Hà Nội: Thành lập mới 352 tổ chức Hội, CLB, tổ đội nhóm

(CTG) Chiều nay 16/01/2020, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên lần thứ 2; tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

 

Quang cảnh Hội nghị.

Với chủ đề công tác năm là “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”, trong năm 2019, Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trọng tâm công tác và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các cơ sở Hội tiếp tục củng cố, kiện toàn, phát triển các đội hình tình nguyện; nâng cao hiệu quả các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Đặc biệt, trong 4 ngày chủ nhật ra quân đã có 7.589 khu dân cư/tuyến phố được bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép và 5.385 điểm mất vệ sinh được làm sạch, với sự tham gia của 33.896 lượt đoàn viên, thanh niên, sinh viên; toàn hội đã trồng 57.125 cây xanh; hoàn thành 120 công trình tranh tường bích họa với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng; sửa chữa, xây dựng thêm 270 “Tuyến đường hoa”, trang trí 583 tủ điện; sửa chữa, xây mới được 579 nhà vệ sinh thân thiện...

Cùng với đó, các chương trình Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện, Tết ấm yêu thương, toàn hội đã tặng 4.760 suất quà, khám chữa bệnh cho 13.666 người, sửa chữa, xây dựng 4 nhà bán trú, 7 trường đẹp cho em, 39 điểm vui chơi, 28 nhà nhân ái với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam Thành phố đã chỉ đạo 100% các cơ sở Hội khối quận, huyện, thị xã phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương thành lập TNTN tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè trên các tuyến phố, giữ gìn cảnh quan đô thị của Thủ đô; tổ chức các “Điểm trông giữ xe đúng giá, miễn phí” tại các khu vực vui chơi công cộng, di tích lịch sử, danh thắng; Các cơ sở Hội tập trung đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong tham gia đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn; triển khai thành lập mới và duy trì có hiệu quả các tuyến đường, tuyến phố thanh niên tự quản, tổ chức ra quân lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép, nhắc nhở nhân dân trên địa bàn bỏ rác đúng nơi quy định, đúng giờ, đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè trên các tuyến phố, giữ gìn cảnh quan đô thị của Thủ đô; Các cập bộ Hội trên toàn thành phố đã triển khai thực hiện thực hiện 185 công trình thanh niên cấp huyện, 685 công trình thanh niên cấp xã với tổng giá trị thực hiện ước tính hơn 3,2 tỷ đồng…

Trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, toàn Hội đã thành lập mới 352 tổ chức Hội, CLB, tổ đội nhóm với 4.177 hội viên. Bên cạnh đó, các cơ sở Hội tích cực tham mưu, phối hợp với tổ chức Đoàn trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có ý nghĩa nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên công nhân.

Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội và anh Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội trao cờ thi đua dẫn đầu cho 11 đơn vị.

Với chủ đề công tác là “Tôi yêu Hà Nội”, trong năm 2020, tổ chức Hội thành phố phấn đấu vận động và xây dựng mới, duy trì 5 cổng trường an toàn, bến đò ngang, điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 25.000 người; tổ chức tư vấn khởi nghiệp, hướng nghiệp cho 20.000 lượt thanh niên; phấn đấu hỗ trợ 10 đề án khởi nghiệp, 20 ý tưởng sáng tạo của thanh niên thành dự án khởi nghiệp…

Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội sẽ tổ chức học tập, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp và Đại hội Hội LHTN Thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Thành phố lần thứ VII; Phát động phong trào thi đua sổi nổi trong hội viên, thanh niên thi đua lập thành tích phấn đấu 100% Hội các cấp đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên tập thể của Hội; tiếp tục chú trọng phát triển tổ chức Hội tại các khu vực đông thanh niên công nhân; tăng cường các hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực đặc thù.

Nhân dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội vinh dự nhận Cờ thi đua dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào thanh niên của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam; 212 tập thể và cá nhân xuất sắc nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam; 11 đơn vị xuất sắc nhận Cờ thi đua dẫn đầu và 360 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội.

*) Cũng trong chiều cùng ngày, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Hội lần thứ II.

Hải Đăng