Hà Tĩnh: Hơn 120 ngàn cây xanh được trồng trong tuần đầu Tháng thanh niên 2020

(CTG) Trong tuần đầu, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức khởi công, hỗ trợ ngày công xây dựng, đóng góp ngày công sữa chữa 11 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, nhà đoàn viên; tổ chức đợt hiến máu tình nguyện tiếp nhận 268 đơn vị máu; trao tặng 20 xe đạp trị giá 30 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó và gần 250 suất quà đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn.

 

Phát xà phòng miễn phí cho người dân.

Ngay khi đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Tháng thanh niên được phát động, tuổi trẻ toàn tỉnh Hà Tĩnh đã xung kích đi đầu, nhanh chóng góp sức bằng nhiều phần việc, công trình thiết thực.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, sau một tuần ra quân Tháng Thanh niên, gần 140 hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã được tổ chức, chú trọng các nội dung: Thanh niên xây dựng Đảng; giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; các hoạt động tình nguyện, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa và đảm bảo quốc phòng an ninh; triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Phát tờ rơi tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 cho người dân.

Theo đó, trong tuần đầu, toàn tỉnh đã tổ chức khởi công, hỗ trợ ngày công xây dựng, đóng góp ngày công sữa chữa 11 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, nhà đoàn viên trị giá gần 355 triệu đồng; tổ chức đợt hiến máu tình nguyện tiếp nhận 268 đơn vị máu; trao tặng 20 xe đạp trị giá 30 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó và gần 250 suất quà trị giá hơn 75 triệu đồng đến với các hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục các chương trình “Ve chai yêu thương”, “Rửa xe gây quỹ”, “Cắt tóc miễn phí”; khánh thành và bàn giao 25 tuyến “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê” với tổng chiều dài 22.5 km; lắp đặt 13 khu vui chơi thiếu nhi; xây dựng 32 tuyến đường hoa thanh niên tại các thôn, xóm... Huy động lực lượng thu gom, phân loại, xử lý rác thải; phát quang gần 9,5 km hành lang giao thông; nạo vét, khơi thông hơn 5 km kênh mương, cống rãnh; bóc, xóa hơn 450 biển quảng cáo rao vặt trái phép ra quân hỗ trợ chỉnh trang 165 vườn hộ; trồng mới hơn 120.000 cây xanh các loại, trồng mới và chăm sóc 28 vườn ươm các loại; Tổ chức 13 cuộc“Hãy làm sạch biển” ra quân vệ sinh môi trường tại các bãi biển, tặng 500 lá cờ Tổ quốc, 50 áo phao cho ngư dân, tuyên truyền, phát tờ rơi về an toàn giao thông, cảnh báo các điểm đen về tai nạn giao thông,… Ra mắt 06 mô hình kinh tế thanh niên quy mô đầu tư ban đầu hơn 200 triệu đồng.

Mô hình rửa xe gây quỹ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các cơ sở Đoàn tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch cho ĐVTN và nhân dân; tổ chức 02 đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 350 đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 06 chương trình “Bát cháo tình thương” tại các bệnh viện; phát 500 gói xà bông diệt khuẩn, 5.000 khẩu trang miễn phí; hơn 10.000 tờ rơi tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh do Covid-19; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho các phương án cách ly tập trung tại từng địa phương, đơn vị.

Dịp này, các cơ sở Đoàn toàn tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng hơn 150 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 06 bữa cơm nghĩa tình cho các bà, các mẹ, thân nhân liệt sỹ, phụ nữ đơn thân nhân kỷ niệm 110 năm ngày quốc tế Phụ nữ và 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tổ chức, thăm hỏi thân nhân gia đình các chiến sỹ đang công tác tại các đồn Biên phòng; các cấp bộ Đoàn cũng tổ chức giao lưu, tặng quà cho các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn nhân kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng, 31 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Tháng Thanh niên năm 2020 diễn ra trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ khó lường, hạn chế các hoạt động tập trung, tuy nhiên điều đó không hề ảnh hưởng đến sức lan tỏa, khí thế của Tháng Thanh niên. Các hoạt động đã được Đoàn cơ sở bám sát chủ đề, các nội dung trọng tâm của Tháng Thanh niên, thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, tập trung chú trọng hiệu quả, không dàn trải, phô trương; gắn thực hiện Tháng Thanh niên với triển khai phong trào thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng, song song với đó tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng tráng dịch bệnh Covid-19. Nhiều đơn vị đã chủ động đổi mới phương thức, tổ chức hoạt động; đặc biệt, nhiều mô hình hay trong thời kỳ chống dịch được các cấp bộ Đoàn nhân rộng trong toàn tỉnh, nắm bắt, đánh giá hoạt động, tạo không khí thi đua sôi nổi.

Với khí thế quyết tâm của tuổi trẻ Hà Tĩnh, Tháng Thanh niên 2020 trong những tuần tiếp theo sẽ tiếp tục có thêm nhiều công trình, phần việc, hoạt động thiết thực; phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh