Hà Tĩnh: 94 thí sinh tham dự Hội thi tin học trẻ tỉnh lần thứ XXIII năm 2020

(CTG) Ngày 20/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình, Hội Tin học Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIII - Năm 2020 với sự tham gia của 94 thí sinh đến từ các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh.

 

Do điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường cho nên năm nay lịch thi tổ chức muộn hơn so với các năm trước. Ở vòng cấp huyện, các đơn vị phối hợp thành lập đội tuyển, bồi dưỡng và lựa chọn thí sinh dự thi ở cấp tỉnh theo đúng tinh thần kế hoạch đã đề ra.

Hội thi cấp tỉnh có nhiều sáng tạo, các thí sinh đã được hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, thực hiện sát khuẩn, đeo khẩu trang và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch trước khi vào thi. Ban Tổ chức Hội thi quán triệt các thí sinh thực hiện nghiêm các quy định của Quy chế, Thể lệ Hội thi và tổ chức coi thi, chấm thi chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan, công bằng.

Quang cảnh Hội thi.

Tại vòng thi cấp tỉnh, 94 thí sinh được chia thành từng khối Trung học phổ thông (27 thí sinh), trung học cơ sở (33 thí sinh) và tiểu học (34 thí sinh); dự thi ở 4 phòng.

Đánh giá về Hội thi, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Hội thi Nguyễn Ny Hương khẳng định: Hội thi Tin học trẻ là sân chơi trí tuệ đầy bổ ích; tạo động lực, khuyến khích, động viên các bạn trẻ yêu thích bộ môn Tin học hăng say tìm tòi, học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng nhiều tài năng tin học trẻ, chắp cánh cho những ước mơ làm chủ công nghệ thông tin, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. “Trong hội thi năm nay, tất cả các thi sinh đều đã cố gắng, nỗ lực ở mức cao nhất để hoàn thành tốt phần thi của mình. Ban Giám khảo đã làm việc hết sức công tâm, khách quan để tìm ra những thí sinh có thành tích xuất sắc; trên cơ sở đó lựa chọn những đại diện tiêu biểu của tuổi trẻ Hà Tĩnh tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI”, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết.

Anh Lê Thành Đông - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải nhất.

Ban Tổ chức Hội thi đã tiến hành Lễ tổng kết, trao giải thưởng cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Theo đó, ở khối Tiểu học có 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải khuyến khích; trong đó em Phan Thanh Hải, học sinh lớp 5D Trường Tiểu học Tùng Ảnh (Đức Thọ) đạt giải nhất. Ở khối Trung học cơ sở có 01 giải nhất thuộc về em Phan Anh Tài, học sinh lớp 9A Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh); 02 giải nhì, 03 giải ba và 07 giải khuyến khích. Ở khối Trung học phổ thông, em Nguyễn Quốc Cường học sinh lớp 10T1 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đạt giải nhất; còn có 02 giải nhì, 03 giải ba và 01 giải khuyến khích.

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh