Hậu Giang: Công tác Đoàn - Đội trường học đạt nhiều kết quả nổi bật

(CTG) Ngày 22/8, tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2018 - 2019 và Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019.

Đồng chí Bùi Hữu Lộc - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019

Hội nghị đã thông qua Tờ trình dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018 - 2019 và dự thảo Chương trình công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2019 - 2020; Báo cáo Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Hậu Giang năm 2019.

Theo đó, trong năm học 2018 - 2019, các cấp bộ Đoàn - Đội trường học đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực như: vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 2.475 ý tưởng, sáng kiến; vận động hơn 12,8 tỷ đồng hỗ trợ cho học sinh sinh viên và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 322 đoàn viên, sinh viên khởi nghiệp, hiến 156 đơn vị máu; tư vấn, hướng nghiệp cho 189.951 lượt học sinh, sinh viên; thu hơn 1,6 tỷ đồng từ phong trào “Kế hoạch nhỏ” đầu tư thực hiện hơn 49 công trình ý nghĩa; xây dựng và nâng cấp, sửa chữa 48 điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi; tuyên dương 1.403 học sinh sinh viên tiêu biểu; giúp đỡ 1.663 thiếu niên chậm tiến; trao 5.838 suất học bổng, 530.000 quyển tập, 424 bộ sách, 500 phần quà, 534 xe đạp, 2.679 cặp da, 1.486 bộ quần áo, 4.160kg gạo, 3.206 nón bảo hiểm, 572 thẻ bảo hiểm và đồ dùng học tập với giá trị hơn 10 tỷ đồng.

Với chủ đề 2019 “Tuổi trẻ Hậu Giang tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ từ ngày 01/6 đến ngày 31/8 tại 76 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, thu hút hơn 18.276 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên tham gia, với 441 đội hình tình nguyện tập trung thực hiện 13 chỉ tiêu và 05 hoạt động trọng tâm là Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh”, Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng” với tổng kinh phí huy động thực hiện chiến dịch hơn 2,2 tỷ đồng; đồng thời ra quân thực hiện 663 công trình, phần việc thanh niên, ước tính làm lợi 3,3 tỷ đồng.

Dịp này, Ban Tổ chức Hội nghị đã trao bằng khen Hội đồng Đội Trung ương cho 05 tập thể và 04 cá nhân; bằng khen UBND tỉnh cho 10 tập thể và 09 cá nhân; bằng khen Tỉnh đoàn cho 08 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2018 - 2019, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 và Hội thi “Tin học trẻ toàn quốc” lần thứ XXV năm 2019.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội nghị cũng đã trao tặng 02 danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 16 danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” và 06 danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh năm 2019 cho 24 học sinh sinh viên; Văn phòng đại diện Báo Khăn quàng đỏ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã tặng giấy khen cho 04 đơn vị đã tham gia thực hiện tốt phong trào “Đọc và làm theo Báo Đội” năm học 2018 - 2019.

Theo ĐTN