Cô Thúy Ngân hiện đang công tác tại trường Mần non Thạnh An. Cô công tác tại trường được 4 năm. Những năm đầu mới về trường, cô rất lạ lẫm với cơ sở vật chất ở đây.
Không như những trường mà cô thực tập ở thành phố. Trường rất nhỏ, chỉ có 4 lớp học thôi và cũng không được như ở huyện, các em nhỏ ở xã chỉ học nửa buổi trong ngày. Cơ sở vật chất thì thiếu thốn nhưng đổi lại các em nhỏ ở đây rất thích đi học và muốn đi học.
|
|
Trước đây, trường Mầm non Thạnh An là trường Mẫu giáo Thạnh An. Vì chỉ nhận trẻ từ 3 tuổi đến 5 tuổi. Từ năm 2012, trường đã tổ chức lớp bán trú. Nhưng trong 4 lớp thì không phải là bán trú hết mà một khối thì có lớp bán trú và một đi về. Một phần vì cơ sở vật chất và một phần vì người dân ở xã đề là lao động nghèo nên chỉ một số người cho con mình đi học bán trú và còn lại là đi học nửa buổi.
|
|
Cho đến nay, trường đã có được 6 lớp. Nói đến công việc của cô, cô là giáo viên mầm non, được Ban giám hiệu phân công cho cô dạy lớp Mầm (3-4 tuổi). Lớp của cô khoảng 31 trẻ gồm 2 cô. Những ngày đâu năm học, trẻ mới vô lạ cô và lạ với các bạn trong lớp.
Trẻ đi học ngày đầu tiên trẻ khóc rất nhiều vì lạ, không phải chỉ có 1 trẻ khóc mà hơn phân nửa lớp khóc. Nhưng không vì vậy mà cô nản hay muốn bỏ nghề. Vì nghề mà cô đã lựa chọn cho mình, cái nghề mà thực sự cô thích. Là một giáo viên mầm non cô luôn yêu mến và tôn trọng trẻ, thể hiện ở lòng vị tha và nhân hậu, công bằng tế nhị và quan tâm chu đáo đầy thiện chí đối với trẻ.
|
|
Công việc của cô đòi hỏi phải tỉ mỉ, công phu, tốn nhiều công sức, với toàn bộ các hoạt động trong ngày “Sáng đi sớm, tối muộn về”. Nói về khó khăn ở đây thì chỉ có khó là không được học tập và nâng cao trình độ, và học hỏi kinh nghiệm từ trường bạn, ở xã đảo Thạnh An chỉ có một trường mầm non duy nhất.
Nhưng khó khăn gì cũng qua khi được thấy những ánh mắt hồn nhiên thơ ngây của trẻ. Đôi lúc đan xen những khó khăn ấy là niềm tự hào là con của người dân xã đảo thật thà, chất phác.
| Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2016 là năm thứ hai thực hiện để tuyên dương các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Chương trình do Bộ GD&ĐT, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Năm 2015, chương trình đã tuyên dương các thầy cô giáo cắm bản miền núi. Năm nay, chương trình nhận 42 hồ sơ của các thầy cô để tuyên dương. Mỗi thầy cô nhận sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và quà tặng. |
|
Hoàng Long |
.jpg)
.jpg)
.jpg)














