Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ban Nội chính Trung ương; cùng các anh, chị trong Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 – 2017...
![]() Quang cảnh Hội nghị.
|
Hội nghị tiến hành bầu bổ sung chức danh Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Theo đó, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn và anh Nguyễn Ngọc Lương, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tín nhiệm bầu làm Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa X.
Cũng tại Hội nghị các Ủy viên BCH đã thảo luận, cho ý kiến và quyết định Đề cương chi tiết Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
Theo anh Bùi Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho rằng trong 5 năm tới, công tác Đoàn phải thúc giục thanh niên phải bắt tay hành động, cần đi tiên phong trong các hoạt động và các hoạt động này ở vùng nào, ở nơi nào nên có từ ngữ thuật ngữ để hoạt động cho tốt hơn. Anh Bùi Trường Giang kiến nghị, Đoàn phải đi tiên phong trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện để thanh niên làm chủ khoa học công nghệ; tạo môi trường để khuyến khích thanh niên phát huy sức sáng tạo của bản thân để đóng góp cho việc phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng quan điểm với anh Bùi Trường Giang, chị Vương Ngọc Hà, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang đặt vấn đề là: Công tác giáo dục của Đoàn trong nhiệm kỳ tới cần phải có bước đột phá về chất lượng đào tạo cán bộ để làm nổi bật cho công tác giáo dục thanh niên. Thông qua đó, tạo cảm hứng cho thanh niên tham gia các hoạt động, phong trào do Đoàn phát động...
Chị Vương Ngọc Hà cũng kiến nghị Ban Bí thư cần xây dựng đối tượng cụ thể để tuyên truyền giáo dục ở từng lứa tuổi và theo từng lĩnh vực; cần phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, tri thức trẻ để có những ý kiến xác thực xây dựng và định hướng nội dung này; phát huy vai trò các cơ quan báo chí truyền thông của Đoàn như: Báo Thanh niên, Tiền Phong, Sinh viên, Thiếu niên nhi đồng... trong công tác tuyên truyền những gương điển hình, mô hình hay trong các hoạt động Đoàn tới Nhà trường, địa phương, từng cán bộ.
![]() Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam kết luận Hội nghị.
|
Trên cơ sở các ý kiến góp ý vào Đề cương chi tiết Báo cáo tại Hội nghị, anh Lê Quốc Phong khẳng định, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các anh, chị để hoàn thiện Báo cáo và trình BTV Trung ương Đoàn xem xét để có hướng dẫn cụ thể cho công tác tổ chức Đại hội.
Trong xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn, anh Phong đề nghị cần phải gọn, tránh dài dòng, phải dễ hiểu, tạo không gian để cơ sở có thể sáng tạo... những cái gì thuộc về minh họa, chứng minh cho nhận định thì phải có bộ tài liệu đi kèm để chứng minh; về mục tiêu, giải pháp cho thời gian sắp tới trong văn kiện thì cần thống nhất phương pháp tư duy, phát huy sức sáng tạo của từng địa phương.
Về hình mẫu thanh niên trong thời đại mới, anh Lê Quốc Phong cho rằng, việc xây dựng hình mẫu nên có cách tiếp cận từ thực tế thanh niên hiện nay, tùy vào mỗi giai đoạn sẽ có những hình mẫu khác nhau. Anh Lê Quốc Phong Phong đề nghị ngay sau Hội nghị, các ủy viên BCH về tại địa phương tiếp tục lắng nghe ý kiến của các đoàn viên thanh niên, chuyên gia để tiếp tục góp ý vào Báo cáo, từ đó hoàn thiện văn kiện Báo cáo Đại hội.
Hải Đăng

.jpg)















