Hội Sinh viên Việt Nam tặng 10.000 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn cho sinh viên

(CTG) Nằm trong khuôn khổ chương trình “Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trong trường học”, ngày 11/5, Trung ương Hội Sinh Viên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức trao tặng dung dịch rửa tay sát khuẩn cho sinh viên tại trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh.

 

Ông Nguyễn Viết Quang An, Giám đốc Kinh doanh cấp cao, Công ty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (bên phải) trao tặng biển tượng trưng cho anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Đây là chương trình an sinh xã hội ý nghĩa trong dịp các bạn sinh viên bắt đầu trở lại trường sau hơn 02 tháng nghỉ học để phòng tránh dịch COVID-19. Với sự tham gia góp sức của cộng đồng, các trường đại học sẽ có điều kiện thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giữ gìn vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh.

Chương trình “Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trong trường học” được triển khai hỗ trợ đến 40 trường đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (5 trường), TP. Hà Nội (15 trường), TP. Cần Thơ (03 trường), Đồng Nai (08 trường), Bình Dương (04 trường), Bà Rịa - Vũng Tàu (05 trường), trao tặng tổng cộng cộng 10.000 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn với tổng trị giá 303.600.000 đồng.

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, cho rằng: “Trong thời gian vừa qua Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và các cấp bộ Hội Sinh viên đã không ngừng nỗ lực tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong mùa dịch như: may tặng khẩu trang; pha chế và tặng nước rửa tay kháng khuẩn”.

Cũng theo anh Triết, song song đó là các hoạt động như: thăm hỏi động viên, tặng nhu yếu phẩm cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc, rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất; phối hợp triển khai mô hình điểm phát gạo miễn phí…

Ban tổ chức trao tặng dung dịch sát khuẩn cho đại diện sinh viên ở TP.HCM.

"Dịch bệnh Covid-19 đã có những chiều hướng tích cực, sinh viên trong cả nước đã bắt đầu đi học trở lại, mặc dù vậy chúng ta không thể chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch bệnh. Tôi rất mong các cơ sở Hội trực thuộc tuyên truyền sâu rộng trong sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế. Cùng với đó, các cấp Hội cũng tiếp tục triển khai những giải pháp, hoạt động nhằm chia sẻ, hỗ trợ sinh viên vượt qua giai đoạn khó khăn này”, anh Triết lưu ý.

Hội SVVN