Hơn 50% trẻ em Việt dùng Internet để vào website phần mềm, nghe nhạc, xem phim

(CTG) Năm 2019, hơn 50% trẻ em Việt Nam sử dụng Internet để truy cập các website phần mềm, nghe nhạc và xem phim, tăng gần gấp đôi so với 2018.

Hơn 50% trẻ em Việt Nam dùng Internet để vào website phần mềm, nghe nhạc và xem phim. - Ảnh: KASPERSKY

Theo báo cáo mới Safe Kids 2019 về hành vi của trẻ em khu vực Đông Nam Á trên mạng Internet, trẻ em sử dụng Internet ngày càng nhiều để xem video và nghe nhạc cũng như tải phần mềm, đồng thời giảm dần việc nhắn tin trên mạng.

Thống kê cho thấy năm 2019 có sự tăng trưởng đến hai con số so với năm 2018 về tỉ lệ trẻ em nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á sử dụng Internet để thực hiện các hành vi nêu trên.

Cụ thể, tại Việt Nam, tỉ lệ trẻ em sử dụng Internet để truy cập các website phần mềm, nghe nhạc, xem phim năm 2019 là 50,14%, trong khi năm 2018 chỉ có 27,11%. Tỉ lệ này tại Indonesia là 60,33% (năm 2018 là 38,72%), Philippines là 49,12% (2018 là 25,41%), Singapore là 42,32% (2018 là 25,03%), Thái Lan là 37,23% (2018 chỉ có 11,28%). Riêng Malaysia lại đi ngược lại so với các nước khác trong khu vực, tỉ lệ năm 2019 là 51,15%, trong khi năm 2018 lên đến 60,08%.

“Có một sự thật chúng ta phải thừa nhận là trẻ em thao tác trên internet giỏi hơn hẳn những người lớn chúng ta. Bằng trí tò mò và khả năng nắm bắt nhanh chóng hoặc thậm chí tự mình tạo nên những trào lưu trên mạng, chắc chắn bậc cha mẹ cần biết sở thích và thói quen của con mình.

Báo cáo của chúng tôi cho thấy những video, bài nhạc và phần mềm ngày càng trở thành hoạt động yêu thích của trẻ em, và chúng ta phải thật sự cẩn trọng với những website có chứa phần mềm độc hại, virus và nội dung nguy hiểm.

Chúng tôi mong muốn những nghiên cứu này giúp cho các ông bố bà mẹ hiểu con cái mình hơn và bảo vệ chúng khỏi những mối nguy hiểm đang rình rập trong thế giới kỹ thuật số,” ông Yeo Siang Tiong, tổng giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á, chia sẻ.

Theo TTO