Hơn 6 tỷ đồng đã được tuổi trẻ Tây Ninh huy động để chung tay phòng chống đại dịch Covid - 19

(CTG) Trong thời gian qua, Tuổi trẻ Tây Ninh đã không ngừng nổ lực, sáng tạo, cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh huy động các nguồn lực xã hội để cùng chung tay đẩy lùi đại dịch Covid – 19. Theo đó, tuổi trẻ toàn tỉnh đã huy động được hơn 6 tỷ đồng để hỗ trợ người dân, y bác sĩ trong công tác phòng chống dịch.

 

Trước tình hình dich bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, Tuổi trẻ Tây Ninh đã không ngừng nổ lực, sáng tạo luôn chủ động cùng chung tay đẩy lùi đại dịch covid 19 với nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực hiệu quả và lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

Những cây ATM gạo được tuổi trẻ Tây Ninh xây dựng để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid - 19.

Theo đó, ngay từ đầu dịch bệnh khởi phát, các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 được đặc biệt quan tâm. BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo 100% cán bộ Đoàn cài đặt và vận động, hướng dẫn người thân cùng tham gia cài đặt ứng dụng NCOVI để khai báo sức khỏe toàn dân; triển khai đến đông đảo đoàn viên, thanh niên về hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh của người dân cung cấp thông tin về dịch bệnh Covid-19 của Tây Ninh tại địa chỉ http://1022.tayninh.gov.vn. Lực lượng đoàn viên, thanh niên đã đến từng hộ, gõ cửa từng nhà để thông tin về tình hình dịch bệnh và tuyên truyền về những khuyến cáo, những hướng dẫn của Bộ Y tế giúp phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, xây dựng clip tuyên truyền bằng tiếng khơme, clip báo cáo kết quả về công tác tuyên truyền phòng chống dịch và clip tuyên truyền, phát động việc ủng hộ công tác phòng chống Covid – 19… được đăng tải trên Website và trang Fanpage Tỉnh Đoàn Tây Ninh; hỗ trợ trang thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch được 390 bộ đồ bảo hộ, 11.000 găng tay, 33.300 khẩu trang y tế, khẩu trang vải và 3.390 lít nước rửa tay sát khuẩn, 18.000 ly giấy, 10.000 quả trứng; phối hợp với Báo Tuổi trẻ trao 300 phần quà bằng tiền mặt, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn 5 huyện biên giới, trao 20 ngàn khẩu trang vải kháng khuẩn; phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên (Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) trao 400 phần quà cho đồng bào người Tà Mun có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Tân Định 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tổng trị giá trên 800 triệu đồng; triển khai cấp tốc công trình thanh niên “Thắp sáng đường tuần tra biên giới” với tổng chiều dài 23km, trị giá 500 triệu đồng nhằm trang bị các đèn năng lượng mặt trời trên các tuyến đường tuần tra biên giới huyện Bến Cầu, Trảng Bàng.

Lực lượng tuần tra biên giới đang đi tuần dưới ánh đèn năng lượng mặt trời từ công trình thắp sáng đường tuần tra biên giới.

Các cấp bộ Đoàn, Hội cơ sở cũng đã triển khai thực hiện với nhiều hình thức và phần việc phong phú như: cập nhật, chia sẻ thông tin thường xuyên trên tất cả các trang thông tin điện tử, mạng xã hội chính thống của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; phối hợp với Đài phát thanh địa phương phát thanh tuyên truyền hằng ngày, tuyên truyền bằng xe loa lưu động đến các xóm, ấp, vùng đồng bào dân tộc; phát tờ rơi tuyên truyền, khẩu trang miễn phí cho công nhân, người dân tại các khu chợ, khu, cụm công nghiệp, nhà trọ công nhân, các khu vực công cộng, phát động các cuộc thi tìm hiểu và tham gia khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI thông qua Fanpage , xây dựng các chuyên đề về phòng, chống dịch Covid 19 và phát trực tiếp trên facebook …

Kết quả, các cơ sở Đoàn, Hội đã phát 154.827 khẩu trang vải, khẩu trang y tế, 89.405 tờ rơi, 10.000 túi giấy đựng bánh mì có in nội dung hướng dẫn cách phòng chống dịch, cách sử dụng các ứng dụng khai báo y tế, 2.000 móc khóa có nội dung cổ động chung tay đẩy lùi dịch Covid – 19 và cung cấp số điện thoại trợ giúp y tế; 2.395 cục xà phòng, 8.325 chai rửa tay sát khuẩn, 236 nhiệt kế hồng ngoại và nhiệt kế thường ; trao tặng được 1.056 lít nước rửa tay sát khuẩn, 2.823 nón bảo hộ chống giọt bắn; 40 đèn năng lượng mặt trời cho các chốt, Đồn Biên phòng… với tổng giá trị ước tính gần 1,4 tỷ đồng.

Thanh niên Tây Ninh với mô hình bữa cơm 0 đồng ấm long người dân nghèo giữa mùa dịch covid.

Cùng với đó, BTV Tỉnh Đoàn đã thành lập 19 đội phản ứng nhanh, 15 tổ lưu động với 1.261 thành viên; qua đó đã hỗ trợ 69 điểm trường tiểu học và THCS trên địa bàn tiến hành dọn dẹp vệ sinh và khử trùng các lớp học; lắp đặt 66 bồn rửa tay và 01 máy rửa tay tự động đặt tại nơi công cộng (do huyện đoàn Gò Dầu tự thực hiện) với tổng trị giá 68 triệu đồng. Riêng 15 tổ lưu động của Đoàn thanh niên BCH Biên phòng tỉnh tham gia tuyên truyền cho người dân Việt Nam, camphuchia tại các khu vực biên giới thông qua hình thức phát tờ rơi, phát khẩu trang…

ĐVTN Tây Ninh gấp rút thi công công trình thắp sáng đường tuần tra biên giới trong mùa dịch covid.

Nhằm hưởng ứng chương trình “san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” do Trung ương Đoàn phát động; các cấp bộ Đoàn đã Triển khai các hoạt động an sinh xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh Covid-19 với hơn 20.905 suất cơm và 5.055 phần quà; hơn 20 tấn gạo, 01 căn nhà, 05 xe lăn, 02 xe lắc, 260 đòn bánh tét với tổng trị giá ước tính trên 3,5 tỷ đồng.

Từ sự đồng hành, hỗ trợ đến từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã cùng với tuổi trẻ tỉnh nhà thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phòng chống đại dịch covid 19 với tổng trị giá trên 6 tỷ đồng. Qua đó cũng đã góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp, hành động nhân văn của màu áo xanh tình nguyện, góp sức trẻ cùng chung tay với cộng đồng vượt qua đại dịch.

Đăng Khoa
Tỉnh Đoàn Tây Ninh