Hơn 70 Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc sôi nổi thi tài vòng nước rút

(CTG) Bám sát chủ đề chính “Bí thư Đoàn cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ số”, trong hoạt động thi tài trước đêm Chung kết, các thí sinh, các đội thi nỗ lực thể hiện tinh thần đồng đội, khả năng xử lý tình huống, khả năng thanh vận và sự nhanh nhạy trong ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng được các sản phẩm truyền thông trong thời gian ngắn.

Trong khuôn khổ vòng Chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất - năm 2023, ngày 14/10, tại TPHCM, 72 thí sinh tiêu biểu cả nước đã cùng tham gia các hoạt động trải nghiệm, thi tài tại nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở thành phố mang tên Bác.

Theo đó, tất cả các thí sinh tham gia vòng Chung kết được chia thành 12 đội đã tham gia vòng thi “Bí thư Đoàn cơ sở - Trải nghiệm” tại 4 trạm thi là Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM, Trường Tiểu học Hòa Bình và Công viên 30/4, Đường sách Nguyễn Văn Bình và Cột cờ Thủ ngữ.

Bám sát chủ đề chính “Bí thư Đoàn cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ số”, các thí sinh, các đội thi nỗ lực thể hiện tinh thần đồng đội, khả năng xử lý tình huống, khả năng thanh vận và sự nhanh nhạy trong ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng được các sản phẩm truyền thông trong thời gian ngắn.

Hơn 70 Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc sôi nổi thi tài vòng nước rút ảnh 1

Thí sinh hội thi tìm hiểu, tổng hợp thông tin tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM.
Ảnh: Ngô Tùng

Hơn 70 Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc sôi nổi thi tài vòng nước rút ảnh 2

Tham gia vòng thi, các bạn trẻ cần đảm bảo khả năng tiếp cận thông tin nhanh nhạy để đáp ứng yêu cầu thời gian được Ban tổ chức đưa ra.

Hơn 70 Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc sôi nổi thi tài vòng nước rút ảnh 3

Nhóm thí sinh chuẩn bị cho phần xây dựng video tại vòng thi "Bí thư Chi đoàn giỏi - Trải nghiệm".

Hơn 70 Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc sôi nổi thi tài vòng nước rút ảnh 4

"Chạy nước rút" với những thử thách tại các trạm thi, qua đó trau dồi, tích luỹ các kỹ năng về công nghệ lẫn khả năng tư duy, làm việc nhóm. Ảnh: Ngô Tùng

Trước đó, cũng trong khuôn khổ vòng Chung kết toàn quốc, 72 thí sinh bắt đầu tranh tài với vòng thi “Bí thư Đoàn cơ sở - Công nghệ” bằng việc xây dựng video giới thiệu về bản thân và về mô hình chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn tại địa phương, đơn vị, đồng thời kêu gọi bình chọn trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam từ ngày 10/10 đến ngày 13/10.

Hơn 70 Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc sôi nổi thi tài vòng nước rút ảnh 5

Trước đó, các thí sinh đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM.

Hơn 70 Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc sôi nổi thi tài vòng nước rút ảnh 6

Cùng đó, Ban tổ chức hội thi cùng thí sinh cũng đã dâng hoa tại Tượng đài Anh hùng Lý Tự Trọng trong khuôn viên Trường Đoàn Lý Tự Trọng. Ảnh: Thành Đoàn TPHCM

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ của hội thi, các thí sinh còn tham gia các hoạt động đa dạng, bao gồm: Dâng hoa tại Tượng đài Anh hùng Lý Tự Trọng; tham gia trò chơi vận động liên hoàn và thực hiện công tác xã hội tại Làng thiếu niên Thủ Đức. Qua các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt cộng đồng giúp các thí sinh tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng thời tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi và tự rèn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ.

Tối mai (15/10), tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng (TP. Thủ Đức, TPHCM), Chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I - năm 2023 sẽ diễn ra với sự tham gia tranh tài của 20 thí sinh xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung kết toàn quốc, sau khi căn cứ điểm thi vòng thi “Bí thư Đoàn cơ sở - Công nghệ và vòng thi “Bí thư Đoàn cơ sở - Trải nghiệm”. Đêm Chung kết xếp hạng diễn ra với 3 phần thi: Thông thái, Nhạy bén và Bản lĩnh. Các phần thi trong đêm Chung kết đòi hỏi thí sinh ngoài kiến thức tổng hợp cần có sự nhạy bén, khả năng tư duy, xử lý tình huống và khả năng hùng biện.

Chương trình có sự tham dự của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, cùng 72 Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc.

 
Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề "Bí thư Đoàn cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ số". Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023 là lần đầu được tổ chức trên toàn quốc, đã tạo không khí thi đua sôi nổi, hào hứng cho đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở. Hội thi được tổ chức với 3 phần thi: Vòng loại, vòng thi cấp tỉnh và vòng Chung kết toàn quốc.
Theo TPO