Hưng Yên: Dấu ấn qua các hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

(CTG) Với chủ đề “Thanh niên Hưng Yên tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 được BTV Tỉnh Đoàn Hưng Yên chỉ đạo, triển khai tổ chức rộng khắp, đảm bảo hiệu quả, an toàn, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị.

 

Trong đó, Đoàn các cấp tỉnh Hưng Yên đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia 5 chương trình, chiến dịch trọng tâm: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh; góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên tỉnh Hưng Yên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội; để lại dấu ấn trong lòng nhân dân qua các hoạt động tình nguyện.

Sinh viên tình nguyện làm điểm vui chơi bằng vật liệu tái chế.

Mở đầu Chiến dịch, ngày 13/6, tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019. Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho 10 học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn thị xã Mỹ Hào; tặng 40 suất quà cho 40 thiếu nhi tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối; trao tặng số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng công trình thanh niên của xã Minh Hải (VănLâm).

Ngay sau Lễ ra quân, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn thành lập các đội hình tình nguyện tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ra quân tiếp sức mùa thi hỗ trợ các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10; 100% Đoàn cơ sở ra quân với nhiều hoạt động thiết thực như: ra quân đồng loạt ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh dọn vệ sinh môi trường, xóa bỏ các điểm đen về rác; tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn; hỗ trợ ngày công lắp đặt công trình đường điện thanh niên thắp sáng đường quê ...

Hưởng ứng Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019, trong đợt hoạt động cao điểm 4 ngày từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2019, BTV Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng thành lập đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”, huy động trên 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia tại 28 điểm thi THPT quốc gia trên địa bàn tỉnh. Các đội hình tiếp sức mùa thi tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, đưa thông tin đến thí sinh và người nhà thí sinh; phát 5.500 tờ thông tin hướng dẫn; hơn 10.000 chai nước uống; 1.550 suất đồ ăn nhẹ; giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh; thành lập 09 Đội Xe ôm miễn phí hỗ trợ các thí sinh và người nhà…

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm nay tiếp tục được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tập trung chỉ đạo, triển khai với nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, Chiến dịch thu hút trên 450 học sinh, sinh viên đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh,chia thành 7 nhóm tình nguyện tại địa bàn các huyện Văn Lâm, Khoái Châu, Yên Mỹ, Phù Cừ, thành phố Hưng Yên. Qua chiến dịch đã huy động trên 4.500 lượt ngày công tham gia lao động, làm đẹp cảnh quan môi trường, quét vôi ve tại 5.000 mộ liệt sỹ; trồng mới trên 1.500 cây xanh; tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 320 lượt đoàn viên, thanh niên; xây dựng, cải tạo 14 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư; toàn tỉnh triển khai thực hiện 22 công trình, phần việc thanh niên trị giá 215 triệu đồng, 01 công trình tình nguyện hè cấp tỉnh – hỗ trợ nâng cấp, cải tạo điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi xã Minh Hải, huyện Văn Lâm trị giá 40 triệu đồng…

Ngoài ra, trong đợt cao điểm tháng 7, tỉnh Hưng Yên đón 02 đơn vị về tình nguyện trên địa bàn tỉnh gồm: 30 sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội tình nguyện tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang và 40 thành viên đội SVTN hội đồng hương Hưng Yên trường Đại học Kinh tế quốc dân về xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ. Tại địa phương, 02 đội tình nguyện đã tích cực phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương thực hiện các hoạt động tiêu biểu như: phối hợp tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; tuyên truyền, dọn dẹp vệ sinh môi trường; tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, năng khiếu cho thiếu nhi; triển khai 01 công trình Tủ sách thiếu nhi và xây dựng 01 điểm vui chơi bằng lốp xe cho thiếu nhi; Xây dựng con đường hoa; Vẽ tranh tường, con đường bích họa; Dạy tiếng Anh cho trẻ em…

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tích cực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Trong Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ tỉnh Hưng Yên được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn định hướng hoạt động trọng tâm trong tháng 6-7/2019. Theo đó, với 43 đội hình tình nguyện gồm các cán bộ, giáo viên trẻ, học sinh các trường THPT, TT GDNN-GDTX đã tham gia triển khai nhiều hoạt động tình nguyện như: thu gom rác thải nhựa, dọn vệ sinh môi trường; Tổ chức các hoạt động tập huấn, trang bị kỹ năng phòng chống bạo lực học đường; Tổ chức sinh hoạt hè, ôn tập văn hóa hè cho thiếu nhi; hỗ trợ học sinh thi tuyển vào lớp 10; chăm sóccác nghĩa trang, đài tưởng niệm và đền thờ các anh hùng liệt sỹ tại địa phương.

Tham gia tích cực trong các hoạt động tình nguyện hè, Đoàn khối doanh nghiệp và Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên đã thành lập đội hình tình nguyện Kỳ nghỉ hồng; Đoàn thanh niên Công an tỉnh và Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh thành lập đội hình tình nguyện Hành quân xanh; qua đó, đã tổ chức được nhiều hoạt động góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân các địa phương Hưng Yên. Nổi bật là các kết quả: tuyên truyền, phát 2.000 tờ rơi về an toàn giao thông cho người dân với nội dung “Hãy nói không với rượi bia khi tham gia giao thông”; tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với sự tham gia của trên 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan tỉnh; tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 300 đối tượng là thương, bệnh binh, người già yếu, có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng xe đạp, thiết bị học tập, máy lọc nước cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường mầm non xã Đại Tập với tổng trị giá trên 150 triệu đồng …

Khó có thể đong đếm chi tiết hết những kết quả cụ thể trong toàn bộ chiến dịch, thế nhưng, với những công trình, phần việc ý nghĩa trong tu sửa đường giao thông, làm đẹp đường làng, ngõ xóm, bóng điện thắp sáng đường quê, những điểm vui chơi mới cho thanh, thiếu nhi, hay những hành động đẹp trong hiến máu, cấp phát thuốc miễn phí và cả những tiếng cười cho các em thiếu nhi trong các buổi sinh hoạt hè, thi nghi thức Đội…chắc chắn, chiến dịch tình nguyện hè tỉnh Hưng Yên với màu áo xanh trên khắp các nẻo đường đã và đang thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định tinh thần xung kích của tuổi trẻ tỉnh Hưng Yên vì cuộc sống cộng đồng.

Dù Chiến dịch tình nguyện hè đang dần khép lại, nhưng với tinh thần xung kích, tình nguyện và truyền thống của 20 năm chiến dịch tình nguyện; tin chắc rằng, sức sống, tinh thần và giá trị của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè Hưng Yên những năm sausẽ còn tiếp tục phát triển, đóng góp thêm nhiều công sức của tuổi trẻ Hưng Yên trong xây dựng quê hương, đất nước.

Mai Phương
Tỉnh Đoàn Hưng Yên