Hưng Yên: Ra mắt mô hình “Bến đò ngang an toàn” năm 2020

(CTG) Ngày 10/9, BTV Tỉnh Đoàn tổ chức ra mắt mô hình “Bến đò ngang an toàn” tại Bến đò thôn Hồng Châu, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu.

 

Mô hình "Bến đò ngang an toàn" là mô hình hoạt động tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người qua lại trên bến đò; Mô hình do Đội Thanh niên tình nguyện xã Tân Châu quản lý, gồm 10 thành viên do đồng chí Đào Thị Thanh Tâm - Bí thư Đoàn xã làm Đội trưởng.

Anh Doãn Thế Dương, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao quyết định thành lập Mô hình Bến đò ngang an toàn.

Sau khi thành lập Đội sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định giao thông đường thuỷ nội địa; vận động chủ bến đò thực hiện chở khách đúng quy định, trang bị đầy đủ áo phao, có đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện có bằng chứng chỉ theo quy định. Qua đó góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân khi tham gia giao thông, phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn, Hội đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa.

Tại buổi ra mắt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng 10 áo phao cho các thành viên trong Đội thanh niên xung kích đảm bảo trật tự ATGT tại "Bến đò ngang an toàn" thôn Hồng Châu, xã Tân Châu.

Bên cạnh việc đảm bảo các quy định giao thông đường thủy nội địa, Đội cùng với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã tuyên truyền, kiểm tra biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp với lực lượng công an xã tuyên truyền Luật giao thông đường bộ đường bộ tại các tuyến phố trọng điểm trên địa bàn xã, huyện./.

Xuân Thoại
Tỉnh Đoàn Hưng Yên