Hưởng ứng Cuộc thi vẽ tranh “Vì một Việt Nam xanh”

(CTG) Ngày 22/6/2019, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang đăng cai tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày hội Sắc màu năm 2019 - Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Vì một Việt Nam xanh” dành cho thiếu niên, nhi đồng các tỉnh thuộc khu vực Trung du Bắc bộ do Hội đồng Đội Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức tại Trường Tiểu học Tân Thịnh (huyện Lạng Giang).

 

Dự có các chị Hoàng Tú Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam; chị Trịnh Thanh Giang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Thêm; chị Đào Thị Hường, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh - Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn, UBND huyện Lạng Giang, Tập đoàn Thiên Long cùng hơn 500 thiếu nhi xã Tân Thịnh (Lạng Giang).

Chị Hoàng Tú Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam trao quà cho học sinh.

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Sắc màu - Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Vì một Việt Nam xanh”, Ban tổ chức Cuộc thi dự kiến phát động hưởng ứng tại 9 tỉnh trên toàn quốc, Bắc Giang là địa phương thứ ba tổ chức phát động. Tính đến tháng 6/2019, Ban Tổ chức Cuộc thi đã tiếp nhận hàng nghìn bài dự thi của thiếu nhi trong cả nước gửi về. Hạn cuối nhận bài dự thi là ngày 31/10/2019. Tham gia cuộc thi, thiếu nhi vẽ tranh thể hiện những ý tưởng, mong muốn, ước mơ của các em về chủ đề bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa ...

Thiếu nhi huyện Lạng Giang tham gia vẽ tranh hưởng ứng tại Ngày hội

Lễ tổng kết Cuộc thi dự kiến tổ chức tại tỉnh Đồng Nai vào tháng 12/2019. Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 5 giải A và 10 giải B được trao cho 15 tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất và có nhiều bài dự thi đạt giải. Đồng thời trao các giải cá nhân nhân gồm: 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 10 giải Ba, 20 giải Khuyến khích.

Ngay sau lễ phát động, hơn 200 học sinh xã Tân Thịnh (huyện Lạng Giang) vẽ tranh hưởng ứng và tham gia nhiều góc trò chơi, hoạt động trải nghiệm như: Chuyền bóng bằng lưng, chơi bóng bowling bằng nhựa tái chế, nhắm mắt vẽ tranh, nặn tò he, tìm điểm khác nhau giữa các bức tranh… Những trò chơi, hoạt động trải nghiệm giúp các em rèn luyện cách ghi nhớ nhanh và cơ thể linh hoạt nhanh nhẹn hơn.

Thiếu nhi huyện Lạng Giang tham gia trò chơi “Tìm điểm khác nhau giữa các bức tranh”

Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm bồi dưỡng và phát triển năng khiếu hội họa cho thiếu niên, nhi đồng; tạo cơ hội cho các em được giao lưu, học hỏi nâng cao hiểu biết. Từ đó giáo dục các em tình yêu đối với thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường góp phần xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp.

Kim Anh - Tỉnh đoàn Bắc Giang