Khai giảng 06 lớp đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn tại tỉnh Hà Nam

(CTG) Trong 02 ngày ( 01 và 02/6) Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Thanh niên tổ chức lễ khai giảng 06 lớp đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn gồm các nghề: Hàn, May công nghiệp, Thêu ren tại huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định và Huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam.

 

Tham dự buổi lễ khai giảng có anh Lương Thanh Phong - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Thanh niên; anh Vũ Đức Việt - Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Thanh niên; cùng các đồng chí là lãnh đạo xã, thị trấn tại địa phương; đại diện các cơ quan tổ chức chính trị trên địa bàn huyện.

 

Anh Lương Thanh Phong - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Thanh niên phát biểu khai mạc lễ khai giảng lớp đào tạo nghề Hàn tại thị trấn Thịnh Long huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định

Phát biểu tại buổi lễ khai lớp Hàn tại thị trấn Thịnh Long huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định, anh Lương Thanh Phong – Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Thanh niên khẳng định đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn là sự nghiệp chính trị của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp thanh niên có được những điều kiện tốt nhất để học tập và làm việc.

Anh Lương Thanh Phong bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo địa phương thường xuyên quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện để khóa học thành công tốt đẹp; đồng thời yêu cầu các thầy cô giáo tham gia giảng dạy và học viên khóa học học tập đầy đủ, nghiêm túc, đảm bảo thời gian học tập. Quá trình giảng dạy hướng dẫn cho học viên tận tình chu đáo để học viên đạt kết quả cao nhất.

 

Anh Vũ Đức Việt – Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Thanh niên phát biểu khai mạc lễ khai giảng lớp đào tạo nghề May công nghiệp, và Thêu ren tại huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp May công nghiệp và lớp Thêu ren tại huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam anh Vũ Đức Việt – Phó giám đốc Trung tâm nhấn mạnh đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xã hội nói chung và cũng bảo đảm yêu cầu giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn góp phần nâng cao vị thế và cải thiện chất lượng cuộc sống cho thanh niên nông thôn. Bên cạnh đó còn duy trì và phát triển bản sắc nghề truyền thống của đia phương như nghề Thêu ren tại huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam.

Mỗi lớp có 35 học viên khóa học diễn ra trong thời gian 3 tháng, sau 3 tháng các học viên được kiểm tra tay nghề đánh giá kết quả công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ sơ cấp; sau khóa học các học viên được tiếp nhận vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tại địa phương. Tại buổi lễ đại diện học viên thay mặt cho các bạn học viên của khóa học học phát biểu cảm tưởng và hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện hoàn thành tốt khóa học để đạt kết quả cao nhất.

Song Tuấn
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Thanh niên