Tham dự lễ khai giảng có anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bí thư thứ hai Đại sứ quán Lào tại Việt Nam Kath Keo Many Vong; TS. Nguyễn Hải Đăng - Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; đại diện Vụ Lào – Campuchia, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng cùng 30 học viên là cán bộ đoàn đến từ Trung ương Đoàn, các bộ, ngành và các tỉnh thành đoàn của nước bạn Lào.
Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong thời gian 01 tháng, bắt đầu từ ngày 03/10/2016. Học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được tìm hiểu các chuyên đề do các giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam giảng dạy. Bên cạnh đó, 30 học viên của lớp bồi dưỡng sẽ được đi thực tế, giao lưu, học tập kinh nghiệm tại các mô hình hoạt động có hiệu quả của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thăm các địa danh, tìm hiểu văn hóa, con người tại các cơ sở.
|
|
Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho rằng, lớp bồi dưỡng cho cán bộ thanh niên nhân dân cách mạng Lào là một trong số các hoạt động trong chương trình hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn thanh niên NDCM Lào giai đoạn 2012 – 2017.
Anh Nguyễn Ngọc Lương mong muốn, trong thời gian học tập tại Việt Nam, các bạn học viên lớp bồi dưỡng sẽ thực sự vui vẻ, thoải mái, tiếp thu, trao đổi có hiệu quả kinh nghiệm trong công tác Đoàn của hai nước Việt Nam – Lào. Cùng với đó, các giảng viên hãy phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm để chia sẻ, trao đổi những nội dung trong chương trình bồi dưỡng, nhằm gắn kết hơn nữa tình cảm giữa thanh niên hai nước.
|
|
Thay mặt học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào khóa 23, Trưởng đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào Bun Nhông Thiếc Vị Say đã gửi lời cảm ơn tới Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, lãnh đạo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, các giảng viên tham gia giảng dạy tại lớp bồi dưỡng. Đồng thời cho biết, trong thời gian học tập tại Học viện, các học viên sẽ tăng cường học hỏi thêm về phong tục, tập quán của Việt Nam tại các cơ sở đến thực tế, tiếp thu có hiệu quả các thông tin được trao đổi tại lớp bồi dưỡng để áp dụng trong công tác đoàn tại nước nhà.
Theo ĐTN
.jpg)
.jpg)














