Khai hội 'Trại Nguyễn Chí Thanh' khu vực Tây Nam Bộ

(CTG) Trại Huấn luyện viên cấp I của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Trại Nguyễn Chí Thanh - Khu vực Tây Nam Bộ lần thứ V năm 2023 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức, diễn ra tại huyện Thoại Sơn, khai hội tối 11/9.

Khai hội 'Trại Nguyễn Chí Thanh' khu vực Tây Nam Bộ ảnh 1

Khai hội trại Nguyễn Chí Thanh khu vực Tây Nam Bộ tại An Giang. Ảnh: TĐ AG

Trại huấn luyện diễn ra từ ngày 10 - 15/9 thu hút 130 trại sinh đến từ 11 tỉnh khu vực Tây Nam Bộ tham gia. Các trại sinh sẽ giao lưu và thi 35 môn kiến thức, kỹ năng của người thủ lĩnh thanh niên theo định chuẩn của T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam.

Khai hội 'Trại Nguyễn Chí Thanh' khu vực Tây Nam Bộ ảnh 2

Ban tổ chức tặng huy hiệu cho trại sinh.

Kỳ trại Nguyễn Chí Thanh lần này, Ban tổ chức sẽ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các phần thi để phù hợp với thực tiễn của công tác huấn luyện trong tình hình mới. Cùng với đó, sẽ có các hoạt động hành quân dã ngoại, thi thực địa, tham quan, tìm hiểu về vùng đất Bảy núi và truyền thống anh hùng vùng biên giới Tây Nam.

Khai hội 'Trại Nguyễn Chí Thanh' khu vực Tây Nam Bộ ảnh 3

Trại sinh chào nghi thức

Qua 32 lần tổ chức theo khu vực trên phạm vi toàn quốc, Trại Nguyễn Chí Thanh đã công nhận hơn 3.500 huấn luyện cấp I T.Ư.

Anh Đỗ Minh Sang, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, đây là đội ngũ cán bộ Hội vững lý luận, giỏi kỹ năng, luôn hun đúc ngọn lửa khát khao, cống hiến với lý tưởng vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh.

Theo anh Sang, Trại Nguyễn Chí Thanh khu vực Tây Nam Bộ với hào khí tuổi trẻ miền Tây sẽ trở thành môi trường rèn luyện đầy thử thách đối với cán bộ Hội, hội viên, thanh niên; đồng thời cũng nơi thể hiện khát khao, nỗ lực rèn luyện và phấn đấu để trở thành một Huấn luyện viên cấp I của Hội LHTN Việt Nam.

Khai hội 'Trại Nguyễn Chí Thanh' khu vực Tây Nam Bộ ảnh 4

Trại sinh làm việc nhóm.

“Hội trại không chỉ là kỳ sát hạch nghiêm túc dành cho đội ngũ cán bộ Hội, hội viên, thủ lĩnh thanh niên mà còn là cơ hội để kết nối, giao lưu, phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, ham học hỏi của thanh niên khu vực Tây Nam Bộ”, anh Sang nói.

Khai hội 'Trại Nguyễn Chí Thanh' khu vực Tây Nam Bộ ảnh 5

Trại sinh tham gia hoạt động dã ngoại. Ảnh: TĐ AG.

Dịp này, Ban Tổ chức hội trại đã trao tặng công trình thanh niên 20 triệu đồng, gồm: 4 máy uống nước nóng lạnh cho Huyện Đoàn Thoại Sơn và kinh phí mua bảo hiểm y tế (10 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Phú Thuận (huyện Thoại Sơn).
Theo TPO