Khai mạc Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ II

(CTG) Sáng 21/11, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn tổ chức khai mạc Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần thứ II, năm 2019 với chủ đề: “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”.

 

Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2019 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động, trong đó trọng tâm là Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ II năm 2019 tổ chức từ ngày 15/10 - 23/11/2019.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan trao chứng nhận cho các thí sinh.

Hội thi lần này được thực hiện với nhiều cách tiếp cận mới, sáng tạo và phù hợp với xu hướng vận động của đời sống xã hội và đời sống giới trẻ; việc ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội được Ban Tổ chức Liên hoan thực hiện ngay từ vòng sơ khảo, góp phần lan tỏa sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và kết quả liên hoan đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân cả nước. Qua 10 ngày tổ chức bình chọn trên mạng xã hội, đã có trên 3 triệu người tiếp cận các video của các thí sinh, trên 58 triệu lượt hiển thị các video trên facebook.

Kết thúc vòng sơ khảo, từ 129 hồ sơ đạt yêu cầu gửi về, trên cơ sở kết quả bình chọn trên mạng xã hội và chấm điểm của Hội đồng chuyên gia, Ban Tổ chức Liên hoan đã quyết định lựa chọn 90 thí sinh xuất sắc nhất lọt vòng bán kết Hội thi.

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan phát biểu Khai mạc.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan cho biết: Liên hoan là diễn đàn, môi trường cọ sát, tranh tài thể hiện tài năng, kiến thức, kỹ năng, nơi giao lưu, học tập; là hành trình bồi đắp lý tưởng, niềm tin, trí thức, kỹ năng cho mỗi thí sinh. Đại đa số báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị, có năng lực, kiến thức chuyên môn, hiểu biết nghiệp vụ tuyên truyền miệng, trách nhiệm với công việc và am hiểu địa bàn, am hiểu thanh thiếu nhi; có kiến thức tổng hợp tốt, tư duy nhạy bén, có nhiều sáng kiến trong phương thức tiếp cận, tuyên truyền cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trong thời kỳ công nghệ 4.0. Nhiều tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã xây dựng được hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên chuyên nghiệp, đồng bộ từ các cơ sở đến cấp tỉnh, tiêu biểu như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An, Hải Phòng, Bình Dương, Đà Nẵng, Đoàn Khối các cơ quan Trun ương, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ban Thanh niên Quân đội.

Tuy nhiên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của Đoàn thời gian qua vẫn còn khá nhiều hạn chế, bất cập: không đồng đều về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị giữa các vùng, miền; việc ứng dụng khoa học công nghệ, internet và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền miệng chưa được quan tâm đúng mức; đội ngũ truyền viên cấp xã chưa được đào tạo cơ bản về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh vận, nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên; một số cấp bộ Đoàn chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng; chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng và việc xây dựng lực lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Bên cạnh đó, không ít cán bộ lãnh đạo các cấp bộ Đoàn chưa tích cực tham gia công tác tuyên truyền miệng với vai trò là báo cáo viên, tuyên truyền viên.

"Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã xác định tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền, củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Xem đây là một trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trước những biến đổi nhanh chóng của xã hội và tình hình thanh thiếu nhi hiện nay", anh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Liên hoan có sự tham gia của 90 thí sinh xuất sắc đến từ 50 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.

Tại vòng bán kết diễn ra chiều 21/11, 90 thí sinh sẽ trải qua 02 phần thi: Phần thi “Báo cáo viên hiểu biết” và phần thi “Báo cáo viên tài ba” để giành vé vào chung kết.

Tại vòng chung kết diễn ra sáng 23/11, các thí sinh tham gia 4 phần thi: Báo cáo thực tế tại cơ sở, Người truyền lửa, Thanh vận khéo và Thử tài tranh biện.

Thí sinh lọt vào vòng bán kết và chung kết Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ 2, năm 2019 sẽ được Ban Bí thư Trung ương Đoàn xem xét, quyết định công nhận là báo cáo viên cấp Trung ương. Đặc biệt, các thí sinh này sẽ được trao thẻ báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trong quá trình tham gia các vòng bán kết và chung kết xếp hạng, đại biểu và các thí sinh tham gia Liên hoan sẽ được thăm quan Trung tâm triển lãm Tác hại của ma túy (TP. Hồ Chí Minh), nghe báo cáo chuyên đề về các nội dung “Lý tưởng của thanh niên trong thời đại ngày nay”, “Tình hình An toàn giao thông ở Việt Nam hiện nay”; “Tình hình Biển Đông trong giai đoạn hiện nay”; tham dự nhiều hoạt động trải nghiệm thực tiễn, cập nhật kiến thức mới, sinh hoạt tiếp lửa truyền thống, giao lưu, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền miệng tại cơ sở.

Công Tuân