Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội, lần thứ VII

(CTG) Chiều nay 15/10, phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2020 được tổ chức với sự tham dự của 400 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu thanh niên Thủ đô. Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 15,16/10/2019.

 

Tham dự phiên làm việc thứ nhất có đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Thành ủy Hà Nội; đại diện các ban, ngành đoàn thể của Thành phố.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã nghe báo cáo tình hình đại biểu. Theo đó, tổng số đại biểu chính thức được triệu tham gia Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2020 gồm 400 anh, chị. Trong đó: đại biểu được hiệp thương từ cơ sở 281 anh, chị. Đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa 6 gồm 67 anh, chị. Đại biểu thuộc các tổ chức thành viên của Hội gồm 30 anh, chị. Đại biểu chỉ định là: 22 anh, chị.

Các đại biểu hiệp thương thông qua Chương trình làm việc và Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch gồm 11 anh, chị gồm: Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội khóa 6; Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội khóa 6, Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Hà Nội; Đại đức Thích Đạo Thông, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam,Trưởng Ban trị sự Phật giáo quận Hai Bà Trưng, Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội khóa 6; Nguyễn Mạnh Dương, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Sóc Sơn; Phạm Phương Phương, Bí thư Quận đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận Hai Bà Trưng, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN TP Hà Nội khóa 6.

Chị Doãn Trà My, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương (cơ cấu học sinh, sinh viên tiêu biểu); Trần Xuân Chiến, Chủ nhiệm CLB thanh niên lập nghiệp Hà Nội (cơ cấu thanh niên làm kinh tế giỏi) chị Quách Thị Dung, Phó Bí thư Đoàn xã, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất ( cơ cấu thanh niên dân tộc tiêu biểu); Trần Lan Hương, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính (cơ cấu học sinh, sinh viên tiêu biểu); Lương Thị Thu, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an Thành phố Hà Nội - cơ cấu lực lượng vũ trang. Đại hội cũng đã hiệp thương Đoàn Thư ký tại Đại hội.

Các đại biểu tham dự phiên làm việc thứ nhất.

Đoàn Chủ tịch là cơ quan điều hành công việc của Đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ: Điều hành Đại hội theo nội dung, chương trình đã được thông qua; hướng dẫn đại hội thảo luận, điều hành việc hiệp thương của Đại hội; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đại hội.

Ngay sau phiên thứ nhất của Đại hội, các đại biểu đã chia tổ thảo luận.

Ngày mai 16/10, Đại hội tiếp tục phiên làm việc thứ 2 vào buổi sáng và phiên trọng thể, Bế mạc Đại hội diễn ra vào buổi chiều cùng ngày.

Hải Đăng