Khánh thành Cầu dân sinh tại Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

(CTG) Ngày 08/01, hai đơn vị kết nghĩa Tỉnh Đoàn Phú Yên và Tỉnh Đoàn Hải Dương phối hợp với chính quyền địa phương huyện Đông Hòa tổ chức khánh thành công trình thanh niên Cầu dân sinh tại thôn Đồng Thạnh, xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

 

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Huyện ủy, địa phương khánh thành công trình thanh niên Cầu dân sinh.

Qua hơn 1 tháng triển khai xây dựng đến nay cầu đã chính thức được đưa vào sử dụng. Công trình được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn giao thông nông thôn loại C thay thế cho cầu đã xuống cấp. Cây cầu có chiều dài 7m, bề rộng mặt cầu là 4,5m được kết cấu bằng bê tông cốt thép, tổng trị giá công trình xây dựng là 250 triệu, trong đó Tỉnh đoàn Hải Dương tặng 200 triệu đồng xây dựng cầu, số còn lại do địa phương đối ứng.

Thông qua công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cho hơn 700 hộ dân tại thôn Đồng Thạnh, xã Hòa Tân Đông; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, chung sức xây dựng nông thông mới tại địa phương. Đây còn là công trình thiết thực ý nghĩa kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Phú Yên - Hải Dương (09/01/1950- 09/01/2020).

Được biết, từ ngày 10 - 13/01/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hải Dương tổ chức Đoàn công tác thăm tặng quà tại Điện Biên. Tại đây, Tỉnh Đoàn Hải Dương tiếp tục tặng công trình thanh niên Cầu dân sinh Cầu Hải Dương số 3 tại thôn Huổi Quan, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên với tổng trị giá xây cầu là 205 triệu đồng.

Đây là hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những địa bàn khó khăn, vùng biên giới hải đảo; khơi dậy lòng nhân ái trong mỗi con người, tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng; đồng thời góp phần tăng thêm mối quan hệ gắn bó, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, rèn luyện kĩ năng sống cho ĐVTN; đồng thời góp phần giữ vững chủ quyền của đất nước, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần sẻ chia, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cho thế hệ trẻ./.

Phan Hiền
Tỉnh Đoàn Hải Dương