Khánh thành không gian sinh hoạt văn hoá cộng đồng cho người dân tộc La Ha tỉnh Sơn La

(CTG) Chiều nay 21/9/2023, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) phối hợp với Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Lễ Khánh thành Nhà Văn hóa Cộng đồng dân tộc La Ha tại Bản Hiên, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà văn hoá cộng đồng dân tộc La Ha.

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sơn La; cùng bà con nhân dân xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu.

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi Lễ, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, với 63 tỉnh, thành phố trải dài từ Bắc đến Nam, 54 dân tộc anh em trong đó có 53 dân tộc thiểu số, Việt Nam chúng ta không chỉ tự hào là một đất nước có thiên nhiên hùng vĩ, giàu truyền thống anh hùng, mà còn là một đất nước có nền văn hoá đa dạng và đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam được hình thành, vun đắp qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước, giữ nước với nhiều giá trị đặc sắc.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán chủ trương đẩy nhanh phát triển về mọi mặt đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có thể kể đến như Nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội. vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chính phủ ban hành Chương trình bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021-2030… cùng với rất nhiều chủ trương, chính sách khác để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thông qua đó chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao chất lượng vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Trao quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó đặc biệt quan tâm đến giữ gìn, phát huy di sản văn hoá của các dân tộc thiểu số, đặc biệt là bảo tồn, duy trì và phát huy di sản văn hoá giàu bản sắc của nhóm dân tộc thiểu số rất ít người tại Việt Nam như văn nghệ, tập quán, tín ngưỡng, chữ viết, trang phục, lễ hội truyền thống,…

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Lễ khánh thành.

“Nhằm hiện thực hóa chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, tổ chức Đoàn, Hội các cấp đã và đang có nhiều chương trình, hoạt động chăm lo, đồng hành với người dân và thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số và miền núi trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, an sinh xã hội, trong đó có thể kể đến như các hoạt động hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số, hỗ trợ học phí, điều kiện học tập cho sinh viên, học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, triển khai các công trình hỗ trợ cải thiện cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao như Trường đẹp cho em, Nhà bán trú cho em, Nhà vệ sinh cho em, Sân chơi cho em…; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện thực hiện các công trình, phần việc hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi tại tại các địa bàn có 16 dân tộc thiểu số ít người, tổ chức các hoạt động thanh niên đồng hành, gìn giữ văn hoá dân tộc thiểu số tại các địa phương,…”, anh Lương nói

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao biển công trình "Trường đẹp cho em".

Cũng theo Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, từ năm 2020 đến nay, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã triển khai Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc nhằm đẩy mạnh phong trào đi bộ, chạy bộ, nâng cao thể chất, rèn luyện sức khoẻ trong đoàn viên, hội viên, thanh niên, đồng thời với mỗi km đi bộ, chạy bộ tương ứng 1.000 đồng, thông qua đó huy động 16 tỷ đồng xây dựng 16 Nhà Văn hoá cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam. “Đặc biệt, Nhà văn hoá cộng đồng dành tặng bà con La Ha hôm nay chính từ nguồn kinh phí của Chương trình, sự chung tay góp sức của đoàn viên, hội viên, thanh niên…”, anh Lương nói

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời đề nghị nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là người có uy tín, già làng, trưởng bản, bà con nhân dân và tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương phát huy công năng sử dụng Nhà văn hóa cộng đồng để nơi đây trở thành một không gian văn hóa cộng đồng đặc sắc và giàu truyền thống của đồng bào dân tộc La Ha. “Tổ chức Đoàn, Hội các cấp và tuổi trẻ cả nước tiếp tục có các sáng kiến, chương trình hiệu quả và thiết thực trong gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần để chăm lo, đồng hành cùng người dân và thanh thiếu nhi đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc thiểu số rất ít người tại Việt Nam”, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Trao túi quà an sinh cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thuận Châu.

Trong khuôn khổ chương trình, BTC đã trao tặng 20 suất quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, 20 suất quà cho các gia đình dân tộc thiểu số La Ha có hoàn cảnh khó khăn và 100 túi quà an sinh cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thuận Châu. Đồng thời, trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng 07 công trình “Trường đẹp cho em”; 03 công trình “Ngôi Nhà Hạnh Phúc” cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; 01 công trình “Sân chơi thiếu nhi”; hỗ trợ trang thiết bị cho Nhà Văn hóa Cộng đồng dân tộc La Ha và khởi công 01 công trình “Trường đẹp cho em” tại điểm trường Tiểu học Mường Bám 1, huyện Thuận Châu với tổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng.

Anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao biển tượng trưng công trình "Trường đẹp cho em" trị giá 1,7 tỷ đồng.

Dịp này, Ban tổ chức triển khai hoạt động khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân dân tộc La Ha; Thành lập và ra mắt Câu lạc bộ gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc La Ha; Biểu diễn phục dựng Lễ hội Pang A; Thi một số trò chơi dân gian; Dạy và biểu diễn vũ điệu kết đoàn cho học sinh và đồng bào dân tộc thiểu số; Hỗ trợ cấp căn cước công dân và cài đặt định danh điện tử mức độ 2 cho người dân; Hỗ trợ lập tài khoản thanh toán điện tử cho bà con nhân dân; Đội hình thanh niên tình nguyện cắt tóc miễn phí cho người dân, chụp và tặng ảnh cho người dân La Ha.

Đại diện Tỉnh Đoàn trao Quyết định thành lập và ra mắt CLB gìn giữ văn hoá truyền thống dân tộc La Ha.

Các hộ gia đình trao tặng các sản phẩm đặc trưng của người La Ha cho Nhà văn hoá.

Người dân biểu diễn phục dựng Lễ hội Pang A truyền thống của người La Ha.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Nhà văn hoá cộng đồng dân tộc La Ha được khởi công xây dựng từ ngày 23/3/2023, công trình được đầu tư xây dựng với tổng diện tích xây dựng 237,6m2 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai với sự đồng hành của Ngân hàng Sacombank, tổng kinh phí 01 tỷ đồng và sự tham gia hỗ trợ thiết kế của kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào và Công ty cổ phần Kiến trúc Xây dựng Quốc tế 1+1>2.

Công trình được thiết kế 1 tầng, mang nét đặc trưng của đồng bào dân tộc La Ha, tổng chiều dài 21,6m, chiều rộng nhà 11,0m, hành lang rộng 2,5m, chiều cao nhà 6,2m. Điều đặc biệt, đây không phải chỉ là Nhà văn hoá được xây dựng với kinh phí 01 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Sacombank mà điều đáng quý và trân trọng là Nhà văn hoá dành tặng bà con La Ha đến từ sự chung tay, góp sức của 01 triệu bước chân đi bộ, chạy bộ của đoàn viên, hội viên, thanh niên, người dân trên cả nước nhằm xây dựng Nhà Văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha với mong muốn bà con dân tộc La Ha có không gian riêng, giàu bản sắc để sinh hoạt, giao lưu, tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống, đồng thời là nơi sưu tầm, lưu trữ, nghiên cứu và phát huy các cổ vật, hiện vật, di sản văn hóa dân tộc La Ha.

CTG