Khởi động cuộc thi tiếng Anh cho cán bộ trẻ năm 2019

(CTG) Ngày 16-6, tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Hệ thống Anh ngữ quốc tế AMES tổ chức cuộc thi “Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019”.

 

Tham dự Lễ khai mạc có anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Hải Minh, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị; cùng các bạn thanh niên, sinh viên Thủ đô.

Các đại biểu tham gia nhấn nút khởi động Cuộc thi năm 2019.

Phát biểu khởi động Cuộc thi, anh Nguyễn Hải Minh, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn cho biết tầm quan trọng của tiếng anh trong xu thế hội nhập quốc tế ngày nay. Đồng thời khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tiếng Anh trong thế giới phẳng, là phương tiện ngôn ngữ giao tiếp phổ biến, được chấp nhận rộng rãi và dần trở thành ngôn ngữ toàn cầu.

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Hải Minh mong muốn mỗi bạn đoàn viên, thanh niên, cán bộ trẻ hãy tích cực, chủ động tham gia Cuộc thi, bởi đây không chỉ là sân chơi bổ ích trong việc rèn luyện, trau dồi vốn tiếng Anh cho bản thân mỗi người, mà cùng với nhau, các bạn sinh viên sẽ tạo nên một phong trào học tiếng Anh lan tỏa rộng khắp, thay đổi nhận thức của giới trẻ về việc học tập và sử dụng tiếng Anh, góp phần tạo nên thế hệ thanh niên toàn diện, sẵn sàng thích nghi và nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức trong thời kỳ hội nhập.

Cuộc thi diễn ra từ nay đến tháng 10-2019. Đối tượng dự thi là cán bộ Đoàn, thanh niên công chức, viên chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang dưới 36 tuổi trên khắp cả nước. Riêng học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học, giảng viên trẻ chuyên ngành tiếng Anh không được tham gia dự thi.

Ngay sau khi kết thúc Khai mạc Cuộc thi, các bạn cán bộ trẻ khắp cả nước đã thi trực tuyến để hưởng ứng Cuộc thi.

Cuộc thi được chia thành 3 vòng. Vòng loại trực tuyến, diễn ra từ ngày 16-6 đến 28-7. Vòng bán kết, diễn ra từ ngày 1 đến 30 -8, theo hình thức thuyết trình qua video clip. Vòng chung kết toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng 10-2019.

Điểm đặc biệt trong kỳ thi này, ngoài đăng ký và thi trên nền tảng website, thí sinh sẽ thi trên ứng dụng điện thoại mang tên MyAI English. Điều này sẽ giúp việc truy cập và làm bài thi của thí sinh trở nên dễ dàng và tiện nghi hơn.

Ban Tổ chức sẽ trao một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và 12 giải Khuyến khích cùng các giải thưởng khác. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; triển khai các nội dung năm 2019 của Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh, thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022....

Ngay sau lễ khai mạc, hàng chục ngàn thí sinh trên khắp cả nước đã đồng loạt tranh tài tại vòng loại trực tuyến. Chỉ ít phút sau diễn ra cuộc thi, BTC đã tìm ra và trao giải “Hưởng ứng” cho ba thí sinh; Phùng Thị Kim Ngân - Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Lưu Tuấn Vũ và Nguyễn Khánh Duy, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đạt điểm cao nhất, làm bài trong thời gian nhanh nhất, trị giá 500 nghìn đồng/giải.

Hải Đăng