Không để chiến dịch hè trở thành hình thức

(CTG) "Kiên quyết không để chiến dịch hè do Đoàn phát động, trở thành "hình thức" hay "bệnh thành tích". Tăng cường công tác tuyên truyền để ĐVTN ý thức đầy đủ ý nghĩa của chiến dịch. Phải thấy đây là cơ hội để cống hiến, rèn luyện và trưởng thành", Phó Chủ tịch UNND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển nói.

 

Chị Lư Thị Ngọc Anh – Phó bí thư Thành Đoàn Cần Thơ – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019, nhận cờ lệnh từ lãnh đạo thành phố.

Sáng 26/5, Thành đoàn Cần Thơ khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 với chủ đề: “Tuổi trẻ Cần Thơ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và tổ chức hoạt động "Ngày chủ nhật Xanh".

Chiến dịch diễn ra từ 1/6 đến 31/8 với các hoạt động như: xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; hoạt động hướng về biển đảo, biên giới, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, chăm lo cho thiếu nhi...

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã trở thành điểm nhấn của thành phố, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đòi giảm nghèo, đặc biệt là các địa phương ở vùng sâu của thành phố.

ĐVTN tham gia vệ sinh môi trường và trồng hoa ven đường

Để chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thành công, Phó Chủ tịch UNND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển đề nghị, các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ, tiếp sức kỳ thi THPT Quốc gia tại địa bàn phụ trách, không để học sinh bỏ thi tốt nghiệp vì hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, các cấp, ngành kịp thời đánh giá các mô hình thanh niên tình nguyện, phát huy nguồn nhân lực trẻ. Song song đó, có kế hoạch cụ thể, thành lập Ban chỉ huy Chiến dịch hè tại địa phương, đơn vị mình.

"Kiên quyết không để chiến dịch hè do Đoàn phát động, trở thành "hình thức" hay "bệnh thành tích". Hơn nữa, tăng cường công tác tuyên truyền để ĐVTN ý thức đầy đủ ý nghĩa của chiến dịch hè. Phải thấy đây là cơ hội để cống hiến, rèn luyện và trưởng thành", Ông Hiển nhấn mạnh.

Tại lễ khởi động, Thành đoàn Cần Thơ ra mắt 6 đội hình chuyên của chiến dịch như: Chương trình Tiếp sức mùa thi, chiến dịch Mùa hè xanh, Kỳ nghĩ hồng, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ, Đội hình khám và cấp phát thuốc miễn phí.
Sau lễ khởi động, diễn ra các hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” và các hoạt động hưởng ứng như: Sơn vẽ 106 chân cột điện và ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị tuyến đường; dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, xóa bảng quảng cáo, trồng cây xanh, phát tờ rơi tuyên truyền, vận động chấp hành không mua bán, lấn chiếm lòng lề đường; Phục vụ tình nguyện “Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi” ; 09 quận, huyện đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch…

Tại quận Bình Thủy, các bạn ĐVTN ra quân dọn dẹp vệ sinh cảnh quan môi trường tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa phường Long Tuyền, tuyến rạch Miễu Trắng phường Thới An Đông, tuyến đường Lê Văn Sô phường An Thới, Tuyến Rạch Củi phường Long Hòa.

Hai vạn người đăng ký tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè

Sáng 26/5, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019.

Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Nguyễn Cao Cường cho biết: Năm nay Tỉnh đoàn Đồng Nai chọn chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, với phương châm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, an toàn. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019, có số lượng đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia đã lên đến 2 vạn người.

Các nhiệm vụ sẽ được thực hiện trong thời gian diễn ra chiến dịch là nâng cao nhận thức của tuổi trẻ về công tác tình nguyện, thực hiện hiệu quả cuộc vận động thanh niên xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; huy động đoàn viên thanh niên tổ chức các hoạt đồng đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, đẩy mạnh phong trào hướng về biển đảo quê hương.

Ngay tại lễ ra quân, Tỉnh đoàn cũng đã trao tặng 2 khu vui chơi ngoài trời cho 2 trường mầm non, tặng một hệ thống máy lọc nước và một thư viện xanh cho 2 trường tiểu học tại TP.Biên Hoà, đồng thời tặng 50 suất học bổng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).

Trong thời gian diễn ra chiến dịch, sẽ diễn ra các hoạt động tiếp sức mùa thi cho các thí sinh thi THPT quốc gia năm 2019, trợ giúp trẻ em vùng sâu vùng xa ôn tập văn hoá hè, tổ chức các sân chơi...

Theo TPO