Ký kết giám sát nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực Thuế và Hải quan

(CTG) Chiều 7/4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài Chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã ký kết chương trình giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực Thuế và Hải quan.


Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tham dự buổi lễ.



Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh:TH)


Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Thuế, Hải quan là ngành chuyên sâu trong quản lý nhà nước. Trong giám sát Thuế, Hải quan, Mặt trận chịu trách nhiệm chính trị còn đi vào cụ thể là các tổ chức thành viên. Mặt trận không có chuyên môn sâu trong lĩnh vực này nên mời Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên minh hợp tác xã, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hội doanh nhân trẻ tham gia giám sát.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, giám sát thủ tục Thuế, Hải quan đã có Nghị quyết 19 của Chính phủ, trong đó doanh nghiệp là đối tượng được thụ hưởng dịch vụ. Vì vậy, với sự tham gia của doanh nghiệp, chắc chắn việc giám sát sẽ đạt kết quả khách quan, khoa học. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trước tháng 12 cần có thông điệp “Hải quan Việt Nam, Thuế - Hải quan trong hội nhập quốc tế”. Kết quả giám sát bước đầu sẽ được tổng hợp trình Chính phủ và Quốc hội vào tháng 10 tới.

Chương trình ký kết nhằm thu thập ý kiến, đánh giá của doanh nghiệp về kết quả cải cách thủ tục hành chính về chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp, trách nhiệm của bộ Tài chính, nhiệm vụ của các bộ ngành liên quan đã xác định trong lĩnh vực thuế, hải quan đã xác định trong Nghị quyết số 19/NQ-CP. Phát hiện, đề xuất những thủ tục hành chính cần nghiên cứu và ưu tiên cải cách trong thời gian tiếp theo. Tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành quy định của pháp luật về thuế và hải quan. Đồng thời đề xuất giải pháp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm các cơ quan hành chính nhà nước…

Theo nội dung ký kết các bên tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, hiệp hội, cộng đồng các doanh nghiệp tham gia giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước về thuế và hải quan. Giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính liên quan cắt giảm, sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục không cần thiết, giảm bớt thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong việc kê khai nộp thuế, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu; lựa chọn một số cơ quan thuế, hải quan ở những nơi trọng điểm phát triển kinh tế, giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đề cao chất lượng phục vụ của cán bộ thuế, hải quan ngay ở cơ sở, điểm giao dịch; kiến nghị xử lý những cán bộ có hành vi tiêu cực, sách nhiễu gây phiền hà trong quá trình thực thi nhiệm vụ./.

 
Theo ĐCSVN