Lai Châu: Nhiều kết quả trong công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018-2019

(CTG) Ngày 24/8, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học và Chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Sở GD&ĐT năm học 2018-2019; triển khai chương trình công tác năm học 2019-2020.

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018-2019

Năm học 2018 - 2019, công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi trường học đã có nhiều bước phát triển mới. Công tác giáo dục được đặc biệt coi trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo và hấp dẫn, phù hợp với thanh thiếu nhi, học sinh. Các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng học tập của TTN, học sinh tiếp tục được đẩy mạnh. 

Phong trào “Thiếu nhi Lai Châu thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy" được triển khai rộng khắp với 210 Hành trình đến với địa chỉ đỏ thu hút 32.560 thiếu nhi; 254 hoạt động “Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” thu hút 88.929 lượt Đội viên, thiếu nhi tham gia. Toàn tỉnh có 1.056 đôi bạn cùng tiến, 978 Câu lạc bộ trong nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh đó, phong trào “Kế hoạch nhỏ", Mô hình “Em nuôi của Đoàn" tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực... Hội đồng Đội các cấp đã thực hiện 05 công trình “Vì đàn em thân yêu”, nâng cấp 26 điểm sinh hoạt, vui chơi; tổ chức 587 lớp tập huấn. 

Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em được quan tâm chú trọng, tiêu biểu qua việc thành lập “Hội đồng trẻ em”, qua đó góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng. 

Các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho Đoàn viên, Đội viên, học sinh; phong trào “Sinh viên 5 tốt", “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt" tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2018 - 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Đang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai và thực hiện có hiệu quả các hoạt động, phong trào Đoàn, Đội tại các trường học trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh trong việc lãnh, chỉ đạo việc phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức các phong trào, hoạt động cụ thể và thiết thực cho thanh thiếu nhi, học sinh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện cho thầy cô giáo làm công tác Đoàn, Đội trường học có cơ hội để vừa phát triển chuyên môn, vừa phát triển công tác Đoàn, Đội tại trường học.  

Từ thực tiễn công tác, đồng chí mong muốn thông qua Hội nghị, cán bộ Đoàn, Đội trường học sẽ đề ra các giải pháp thiết thực, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong quá trình thực hiện để các đơn vị khác học hỏi, nhân rộng. Đồng thời đề xuất các cấp, các ngành tiếp tục có các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy cho phong trào Đoàn, Đội trường học và sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Dịp này,  tại Hội nghị đã tuyên dương “Giáo viên trẻ tiêu biểu”; “Sinh viên 5 tốt”; “Học sinh 3 rèn luyện”; “Học sinh 3 tốt” toàn tỉnh năm học 2018-2019./.

Kiều Anh - Tỉnh Đoàn Lai Châu