Lâm Đồng: Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Lạc Dương lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CTG) Trong hai ngày 16 và 17/5, Hội LHTN Việt Nam huyện Lạc Dương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Lạc Dương lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Tham dự Đại hội có anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Phan Đức Thái - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Lạc Dương Trần Công Chánh và 125 đại biểu chính thức đại diện cho 9.231 thành niên toàn huyện.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên trên địa bàn huyện Lạc Dương có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút nhiều thanh niên tham gia hưởng ứng. Ủy ban Hội huyện đã tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các cuộc vận động lớn do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát động. Các cấp Hội trong toàn huyện đã làm tốt công tác chăm lo cho thanh niên và vận dụng tốt các nguồn lực xã hội, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, đồng hành cùng tham gia vào công tác thanh niên. Với những thành tích trên, nhiệm kỳ qua Hội LHTN Việt Nam huyện Lạc Dương được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đánh giá là đơn vị vững mạnh nhiều năm liền.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, từ đó đưa ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới với những mô hình, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Hội.

Trao 100 triệu đồng quỹ Vì người nghèo cho UBH huyện Lạc Dương.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Lạc Dương tiên phong, đoàn kết, sáng tạo xây dựng quê hương giàu mạnh văn minh”, Đại hội đã đề ra mục tiêu tham gia xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, sống có văn hóa, nghĩa tình; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, phát huy tiềm năng và tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương Lạc Dương giàu mạnh, văn minh.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã hiệp thương, thống nhất để 29 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Lạc Dương lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương anh Nguyễn Vũ Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện và 9 đại biểu tham dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa VII.

Trong phiên họp thứ nhất của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương 03 anh chị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện.

Nhân dịp này, Huyện ủy - HĐND UBND và UBMTTQVN Huyện Lạc Dương đã trao 100 triệu đồng trong nguồn quỹ Vì người nghèo cho UBH huyện Lạc Dương góp phần giúp đỡ, tạo nguồn vốn cho thanh niên huyện nhà khởi nghiệp.

Loan Trịnh
Tỉnh Đoàn Lâm Đồng