LÀM SAO ĐỂ KHÔNG BỊ ĐỒNG NGHIỆP GHÉT

Những điều các bạn trẻ mới làm việc cần biết để không bị đồng nghiệp ghét nơi công sở.

1. Những gì có thể tìm thấy trên mạng vui lòng tự tìm, google không tính phí. Đừng làm phiền người khác vì sự lười biếng của mình.

2. Chúng ta đều có 8 tiếng như nhau, đừng nhờ vả người khác phải gánh việc hộ mình.

3. Đi đứng thì nhớ nhấc cao chân, đừng kéo lê dép dưới sàn nhà.

4. Ăn uống thì tế nhị, đừng vừa ăn vừa nói, chóp chép như heo ăn cám.

6. Đừng nghe nhạc, xem phim trong khi tất cả mọi người đang làm việc. Nếu muốn, hãy sử dụng tai nghe.

7. Buổi trưa là thời gian để mọi người tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi, đừng lạch cạch chơi game hay làm việc riêng. Nếu muốn giải trí, vui lòng ra ngoài!

8. Những vật dụng như dép, cốc nước... hãy tự sắm để dùng, đó thuộc về vật dụng cá nhân, tuyệt đối không chung đụng.

9. Trong không gian chung, hãy điều chỉnh âm lượng giọng vừa phải, nếu cần thảo luận/tranh luận nên tìm không gian riêng.

10. Cái gì tự học để phục vụ cho công việc của mình, hãy tự học. Đừng ỷ lại, vì nó sẽ giúp tăng giá trị cho bản thân bạn.

11. Đừng ngồi lê đôi mách, lấy câu chuyện làm quà. Khẩu nghiệp nhiều rồi có ngày sẽ bị nghiệp quật!

12. Đừng than thở về công việc mình đang làm, nếu thấy không phù hợp hãy nghỉ. Còn nếu không thể nghỉ, hãy làm thật tốt.

13. Hãy tôn trọng sự riêng tư của đồng nghiệp!

T.LN