Lạng Sơn: Tuyên dương sinh viên tiêu biểu, gương người tốt việc tốt

(CTG) Ngày 18/5, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức Lễ dâng hương, báo công Bác tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương gương người tốt việc tốt, 20 sinh viên tiêu biểu trong chương trình "Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp".

 

Lãnh đạo Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn trao Bằng khen cho các sinh viên tiêu biểu.

Tại buổi lễ, Đoàn đại biểu tổ chức dâng hương báo công Bác tại khuôn viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương, khen thưởng gương “Người tốt việc tốt” cho 20 sinh viên tiêu biểu tiêu biểu trong chương trình "Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp", trao 20 suất quà cho những sinh viên có kết quả xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp; sinh viên vượt khó vươn lên để học tập, rèn luyện tốt; gương người tốt việc tốt, có nghĩa cử, hành động đẹp trong cuộc sống, được xã hội biểu dương, ghi nhận, tích cực tham gia hoạt động đoàn, hội và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

Các bạn sinh viên tham quan Bảo tàng tỉnh và nghe giới thiệu về những lần ghé thăm Lạng Sơn của Bác Hồ.

Sau Lễ tuyên dương, Đoàn đại biểu sinh viên và ĐVTN tham gia hoạt động tuyên truyền về lịch sử, văn hóa của dân tộc, đất nước, bản sắc văn hóa các dân tộc Lạng Sơn và tham quan gian trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với nhân dân các dân tộ tỉnh Lạng Sơn” với những hình ảnh, tài liệu hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 3 lần Bác về thăm tỉnh nhà tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn.

Chương trình Tuyên dương là hoạt động ý nghĩa động viên, khích lệ học sinh, sinh viên viết tiếp truyền thống tốt đẹp của các thế hệ sinh viên Việt Nam, tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện để cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp” trở thành nét đẹp hằng ngày, mọi lúc, mọi nơi đối với mỗi học sinh, sinh viên.

Phan Linh
Tỉnh Đoàn Lạng Sơn