Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ Cụm Bắc Trung Bộ

(CTG) Ngày 03/01/2020, Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ Cụm Bắc Trung Bộ với chủ đề “Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng về chủ quyền biển đảo Việt Nam” đã được tổ chức tại Quảng Trị.

 

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Công tác thiếu nhi, Ban Tuyên giáo, Ban Thanh niên xung phong, Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; đại diện Thường trực Tỉnh Đoàn các tỉnh cụm Bắc Trung Bộ; các thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ cơ quan Trung ương Đoàn, Câu lạc bộ Lý luận trẻ Cụm Bắc Trung Bộ và hơn 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại Liên hoan.

Trao tặng 01 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho gia đình bác Hồ Văn Khuân - Cựu Thanh niên xung phong tại thôn Cù Đinh, xã Linh Thượng, huyện Gio Linh.

Tại chương trình Liên hoan, các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, thành viên các Câu lạc bộ Lý luận trẻ đã được lắng nghe những tham luận, ý kiến trao đổi từ các Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong Cụm Bắc Trung Bộ với nhiều nội dung sôi nổi, thiết thực như: Kinh nghiệm trong công tác xây dựng lực lượng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong đoàn viên, thanh niên; Nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo quê hương cho đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay; Nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên khi tiếp cận với các quan điểm sai trái, kích động trên mạng xã hội; Đoàn viên thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta; Một số giải pháp về việc đổi mới, nâng cao hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ...

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự hưởng ứng tích cực việc thành lập và duy trì có hiệu quả các câu lạc bộ Lý luận trẻ các tỉnh trong cụm Bắc Trung Bộ. Việc tổ chức liên hoan câu lạc bộ Lý luận trẻ cụm Bắc Trung Bộ là môi trường để các thành viên câu lạc bộ Lý luận trẻ các tỉnh giao lưu, trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của câu lạc bộ mình; đặc biệt là trong nghiên cứu nền tảng tư tưởng, các chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng chí cũng mong muốn mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và đặc biệt là các đồng chí thành viên câu lạc bộ Lý luận trẻ cần nâng cao nhận thức đầy đủ, toàn diện những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam để từ đó có cách ứng xử phù hợp, nhanh nhạy trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trong chương trình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao tặng 01 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho gia đình bác Hồ Văn Khuân - Cựu Thanh niên xung phong tại thôn Cù Đinh, xã Linh Thượng, huyện Gio Linh; trao tặng công trình “Đảo hoa giấy” trị giá 10 triệu đồng cho huyện đảo Cồn Cỏ; tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gio Linh và Triệu Phong.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên VNPT Quảng Trị cũng trao 14 suất quà, mỗi suất trị giá 01 triệu đồng cho các em thiếu nhi huyện đảo Cồn Cỏ, tổng giá trị các phần quà hơn 80 triệu đồng.

Trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gio Linh và Triệu Phong.

Trao tặng công trình “Đảo hoa giấy” trị giá 10 triệu đồng cho huyện đảo Cồn Cỏ.

Đoàn Thanh niên VNPT Quảng Trị trao 14 suất quà cho các em thiếu nhi huyện đảo Cồn Cỏ.

 Quang cảnh Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ Cụm Bắc Trung Bộ.

Trong khuôn khổ chương trình Liên hoan, các đoàn đại biểu đã đến dâng hương, viếng Thành Cổ Quảng Trị, tham quan địa đạo Vịnh Mốc và tìm hiểu về những di tích lịch sử văn hóa mang nhiều giá trị lịch sử của quân và dân Quảng Trị trong những năm kháng chiến. Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ Cụm Bắc Trung Bộ với chủ đề “Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng về chủ quyền biển đảo Việt Nam” là cơ hội để phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia bảo vệ tư tưởng của Đảng, định hướng tư tưởng bồi đắp niềm tin và nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời là môi trường để các thành viên câu lạc bộ Lý luận trẻ các tỉnh giao lưu, trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của câu lạc bộ mình.

Minh Trang
Tỉnh Đoàn Quảng Trị