Liên hoan thanh niên Việt – Trung lần thứ 3: Tọa đàm “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội”

(CTG) Nằm trong khuôn khổ Liên hoan thanh niên Việt – Trung lần thứ 3, chiều nay 7/11/2016, tại Lào Cai, Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức Tọa đàm về vai trò của thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội.


Tham dự tọa đàm có anh Giàng Quốc Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai cùng gần 200 đại biểu là thanh niên tỉnh Lào Cai.
Về phía Đoàn TNCS Trung Quốc có anh Triệu Quốc Lương, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Vân Nam Trung Quốc làm trưởng đoàn cùng 106 thanh niên tham dự Liên hoan...



Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tọa đàm nhằm tạo điều kiện để thanh niên hai nước Việt Nam – Trung Quốc được trao đổi về những kinh nghiệm và những thành tựu mà doanh nghiệp trẻ của 2 nước đạt được trong hoạt động khởi nghiệp. Tại buổi tọa đàm, thanh niên hai nước đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, kết quả cũng như những đóng góp của thanh niên hai nước trong tham gia phát triển kinh tế xã hội. Có thể khẳng định rằng, thanh niên hai nước luôn phát huy tinh thần xung kích, đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào các thành tựu chung của hai nước.



Anh Giàng Quốc Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai phát biểu khai mạc Tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, anh Giàng Quốc Hưng cho biết: Ngày nay, Lào Cai đang đẩy mạnh khai thác các tiềm năng, lợi thế của mình để phát triển kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên biên giới; phối hợp với tỉnh Vân Nam đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch, quảng bá sản phẩm dịch vụ của các địa phương, phát triển các mô hình hợp tác du lịch “hai quốc gia một điểm đến”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội hai tỉnh và hai nước. Đặc biêt, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai  đã và đang đi đầu trong việc hỗ trợ các bạn thanh niên áp dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, góp phần vào những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Lào Cai trong những năm qua. Thông qua các phong trào, đã có gần 19 nghìn thanh niên được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế; toàn tỉnh có gần 200 mô hình thanh niên phát triển kinh tế, 150 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, 60 hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên trên các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau....

 Anh Giàng Quốc Hưng đánh giá cao về những kết quả mà Đoàn thanh niên hai tỉnh Lào Cai – Vân Nam trong việc phối hợp trong thời gian qua. Đặc biệt là việc tổ chức tọa đàm giao lưu thanh niên hai nước với chủ đề “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội. Đây là hoạt động rất cần thiết và ý nghĩa, qua đó góp phần tăng cường hữu nghị, thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển, tăng cường mối quan hệ giữa Đoàn thanh niên và nhân dân hai nước.



Phó Bí thư Đoàn TNCS Trung Quốc tỉnh Vân Nam Triệu Quốc Lương phát biểu tại buổi tọa đàm.

Bày tỏ sự tin tưởng vào sự phát triển của mối quan hệ thanh niên Việt- Trung, Phó Bí thư Đoàn TNCS Trung Quốc tỉnh Vân Nam Triệu Quốc Lương khẳng định hoạt động lần này không chỉ là cơ hội để thanh niên hai nước gặp gỡ, giao lưu mà còn thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ hai nước.

Chia sẻ về những cơ hội trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, cũng như của hai tỉnh Lào Cai và Vân Nam nói riêng, Phó Bí thư Triệu Quốc Lương cho rằng: “Hai nước đã chung vai giúp đỡ nhau trên nhiều lĩnh vực và kết một tình hữu nghị nồng thắm, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Sự hòa nhập với nền kinh tế thế giới vừa là điều kiện để phát triển nhưng cũng là thách thức với hai đất nước. Hai nước đều có nhiều ước mơ phát triển, chúng ta có nhiều cơ hội rộng mở để khai thác, hợp tác cùng phát triển. Con người chính là nhân tố quan trọng nhất trong việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là thanh niên - lực lượng năng động, sáng tạo. Vì vậy cần tạo mọi điều kiện tốt nhất, làm sao để việc sáng tạo và lập nghiệp trở thành con đường theo đuổi của thanh niên, đồng thời chúng ta cũng cần nâng cao khả năng sáng tạo, lập nghiệp trong toàn dân”.

Thông qua buổi tọa đàm, thanh niên Lào Cai và Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đã được trao đổi, chia sẻ các thông tin về kết quả tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tuổi trẻ hai bên đạt được trong thời gian qua; chia sẻ các kinh nghiệm để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và lực lượng thanh niên trong phát triển kinh tế ở hai nước.


Phát huy vai trò của thanh niên trong tham mưu, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế, đại biểu Nguyễn Quang Anh, Bí thư Đoàn thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai chia sẻ: Trong thời gian quan Chi Đoàn thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tham mưu nhiều cơ chế, chính sách quan trọng. Đặc biệt là cơ chế, chính sách hợp tác phát triển mậu dịch biên giới, phát triển khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai như tham mưu ban hành Đề án mở rộng Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai và nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi cho nhân dân hai nước Việt – Trung trong giao thương kinh tế....

Đề xuất những giải pháp để thanh niên hai nước phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Nguyễn Quang Anh đề nghị: Đoàn thanh niên hai nước và hai tỉnh Lào Cai - Vân Nam cần thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; Phối hợp thanh niên hai nước xây dựng và phát triển các hoạt động thương mại và du lịch; Đảng, Nhà nước quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách đặc thù cho thanh niên hai nước có thể phát huy sức trẻ trong thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước và địa phương.

Trong vấn đề thanh niên tham gia phát triển kinh tế, gắn với vấn để bảo vệ môi trường, đại biểu Lý Hải Minh, Bí thư Đoàn thị trấn Đông Ôn Tuyền, khu Ba Nam, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) cho rằng: Chúng ta cần làm rõ khái niệm phát triển kinh tế bền vững phải gắn với vấn đề bảo vệ môi trường. “Nếu phát triển kinh tế mà bảo vệ môi trường không tốt thì hệ quả của nó là rất lớn như môi trường ô nhiễm, cuộc sống và sức khỏe con người bị ảnh hưởng nghiệm trọng....”, đại biểu Lý Hải Minh chia sẻ.

Đại biểu Lý Hải Minh cho biết thêm: Thực tế phát triển kinh tế ngày nay đang chưa chú trọng đến việc bảo vệ môi trường, nếu phát triển kinh tế nếu không chú trọng đến bảo vệ môi trường thì đất nước cũng không có tương lai. Chính vì vậy chúng ta là lớp thanh niên trẻ cần chú trọng trong việc bảo vệ và tuyên truyền cho người dân, các doanh nghiệp phải chú trọng hơn nữa trong bảo vệ môi trường. Cổ ngữ Trung Quốc có câu “Trời theo đất, đất theo trời. Người theo đạo, đạo theo tự nhiên”. Con người mà cụ thể ở đây là thanh niên – tương lai của đất nước là nhân tố quan trọng trong phát triển bền vững. 


Đại biểu thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc tham gia buổi Tọa đàm.

Để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, đại biểu Lý Hải Minh kêu gọi tuổi trẻ hai nước Việt Nam – Trung Quốc cùng hành động thúc đẩy vấn đề bảo vệ môi trường. Thanh niên phải là người đi đầu trong thực hiện việc bảo vệ môi trường, phải coi đó là sự nghiệp quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của chúng ta, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, sinh hoạt phải luôn tuân theo những yêu cầu phát triển bền vững, từ đó mới có những cách sắp xếp phương thức sản xuất cho phù hợp; Mỗi thanh niên hãy trở thành tuyên truyền viên trong quá trình bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin để lan tỏa các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường đến đông đảo nguời dân; cần đưa vấn đề bảo vệ môi trường vào chương trình giáo dục quốc dân; mỗi thanh niên phải dốc sức vào việc giám sát về chấp hành phát luật về bảo vệ môi trường; thanh niên hai nước hãy cùng chung tay để cùng chung sức bảo vệ môi trường chung, tận dụng sự ủng hộ của các tổ chức bảo vệ môi trường trong nước và thế giới, hành động chung vì môi trường và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, cần có những diễn đàn, trao đổi để phát huy vai trò của thanh niên trong các hoạt động, chính sách phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường…

Đồng quan điểm với đại biểu Lý Hải Minh, chia sẻ về những thành tựu mà Doanh nghiệp trẻ tỉnh Lào Cai đã đạt được, đại biểu Nguyễn Xuân Quỳnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần nước Giải khát Sapa cho biết: trải qua 14 năm hoạt động, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai đã thực sự là cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước trong mọi hoạt động của doanh nghiệp để phản ánh, kiến nghị về việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương. Hội Doanh nhân trẻ còn là địa chỉ tin cậy để các doanh nghiệp được cung cấp tư vấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và cung cấp các thông tin một cách nhanh chóng, cập nhập và có hệ thống; đồng thời giúp các doanh nghiệp tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp trong và ngoài hội; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành trong việc tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh.

Bản thân cũng là một doanh nghiệp phát triển trong lĩnh vực nước giải khát đại biểu Nguyễn Xuân Quỳnh cho rằng: việc phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là rất quan trọng. Cũng nhân buổi tọa đàm này Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai và cá nhân tôi mong muốn các doanh nhân trẻ, các bạn trẻ Việt Nam được giao lưu hợp tác, liên kết và học hỏi chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế với các doanh nhân và các bạn trẻ Trung Quốc nhằm phát triển kinh tế xã hội của hai nước.

Liên hoan thanh liên Việt – Trung lần thứ 3 sẽ diễn ra tại 7 tỉnh, thành phố theo các chủ đề: Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và phát triển bền vững (tại Lạng Sơn, Quảng Ninh); Thanh niên tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch (tại Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ), Thanh niên xung kích phát triển kinh tế xã hội (tại Lào Cai); chương trình giao lưu nghệ thuật Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc và bế mạc Liên hoan sẽ diễn ra tại Hà Nội.

1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc sẽ chia thành 6 nhóm đi 6 tỉnh và tham gia các hoạt động chính như: Lễ khởi động Liên hoan tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn); Lễ đón tại 2 cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và Lào Cai; chào xã giao lãnh đạo tỉnh; tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, cơ sở kinh tế của địa phương; trồng cây hữu nghị; tọa đàm theo chủ đề; giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian với thanh niên địa phương...

Sau khi tham gia các hoạt động tại 6 tỉnh, 1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc sẽ cùng di chuyển về thủ đô Hà Nội tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật bế mạc Liên hoan. Trong chương trình giao lưu nghệ thuật, thanh niên hai nước sẽ được nghe phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước của hai nước, chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của hơn 5.000 thanh niên hai nước.



Quang cảnh buổi Tiếp kiến lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

*) Buổi chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Đoàn thanh niên Trung Quốc tham dự liên hoan tại Lào Cai đã chào xã giao lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Bày tỏ vui mừng đón tiếp Đoàn đại biểu Thanh niên Trung Quốc đến tham gia chương trình Giao lưu Liên hoan, ông Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định, Đảng bộ Lào Cai luôn ủng hộ quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thanh niên hai nước, đồng thời, đánh giá cao hoạt động của Đoàn Thanh niên hai nước trong thời gian qua đã góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị của hai quốc gia. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Thanh mong muốn, thông qua giao lưu thanh niên lần nay sẽ là dịp để thanh niên hai nước nói chung và thanh niên hai tỉnh Lào Cai và Vân Nam nói riêng sẽ được chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác, trong phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa; cũng trong thời gian tới, thanh niên hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa giao lưu, học hỏi, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực, không ngừng vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị hai nước ngày càng bền chặt. Đặc biệt là việc hợp tác giữa thanh niên hai tỉnh Lào Cai và Vân Nam (Trung Quốc).

Thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Vân Nam (Trung Quốc) Triệu Quốc Lương đã cảm ơn sư tiếp đón nồng nhiệt của lãnh đạo Tỉnh Lào Cai và Tỉnh Đoàn Lào Cai. Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Vân Nam (Trung Quốc) hy vọng đây sẽ là dịp để Đoàn Thanh niên hai nước tiếp tục vun đắp mối tình hữu nghị của nhân dân hai nước.

*) Ngày mai 8/11/2016, đoàn thanh niên tham dự liên hoan của hai nước sẽ tham gia các hoạt động như: Trồng cây và thăm các địa danh lịch sử văn hóa của tỉnh Lào Cai.


 
Hải Đăng