Liên thông ĐH mà không có bằng tốt nghiệp THPT, gỡ khó từ đâu?

CTG - Mặc dù quy chế cho phép học sinh tốt nghiệp trung cấp đã học và thi đủ khối lượng văn hóa do Bộ GD-ĐT quy định được liên thông lên ĐH nhưng thực tế đa số các trường ĐH yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp THPT.

Trong khi hiện nay nhiều người học lên trung cấp ngay sau khi tốt nghiệp THCS nên không có bằng tốt nghiệp THPT. Muốn được nhận, họ phải đăng ký thi tốt nghiệp THPT sau nhiều năm đi làm.

Trái với triết lý học tập suốt đời

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp Bộ GD-ĐT, đánh giá: “Rõ ràng người tốt nghiệp THCS có bằng trung cấp và hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa do Bộ GD-ĐT quy định, hiện nay không được đa số các trường ĐH tiếp nhận trong xét tuyển ĐH hoặc liên thông lên ĐH, mặc dù các văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này cho phép".

"Do đó, một người học trung cấp xong đi làm 10 năm rồi, muốn học tiếp ĐH lại bắt các em phải thi tốt nghiệp THPT để có bằng, thì liệu có phải là đánh đố hay không? Điều này cũng trái với triết lý học tập suốt đời mà chúng ta đang hướng đến”, tiến sĩ Vinh nói.

Đi làm 10 năm bắt thi tốt nghiệp THPT có phải là đánh đố? - Ảnh 1.
 

Học sinh tốt nghiệp THCS học trung cấp tại một trường CĐ

Nên công nhận bằng tốt nghiệp trung cấp 9+3 tương đương bằng THPT

Hiện nay, với cùng một mục tiêu đào tạo trình độ trung cấp, Việt Nam có đến 3 khung thời gian là 1 năm, 2 năm và 3 năm dành cho học sinh tốt nghiệp THCS.

Tôi kiến nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị Chính phủ gọi trình độ 9+3 và THPT là bằng trung học (secondary level) như nhiều quốc gia khác. Nghĩa là 2 bằng này tương đương nhau. Hiện nay không chỉ trường ĐH yêu cầu thí sinh phải có bằng tốt nghiệp THPT mà cơ quan, tổ chức cũng bắt người lao động phải có bằng THPT, như vậy là trái luật nghiêm trọng

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp Bộ GD-ĐT

Trong đó, chương trình 9+3 tại nhiều trường được thiết kế gồm học nghề kết hợp với học khối lượng kiến thức văn hóa THPT do Bộ GD-ĐT quy định. Đối với 9+1 và 9+2, học sinh chủ yếu chỉ học nghề để tốt nghiệp là đi làm ngay, không đủ điều kiện để liên thông lên CĐ.

"Tôi kiến nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị Chính phủ gọi trình độ 9+3 và THPT là bằng trung học (secondary level) như nhiều quốc gia khác. Nghĩa là 2 bằng này tương đương nhau. Hiện nay không chỉ trường ĐH yêu cầu thí sinh phải có bằng tốt nghiệp THPT mà cơ quan, tổ chức cũng bắt người lao động phải có bằng THPT, như vậy là trái luật nghiêm trọng", tiến sĩ Vinh nhìn nhận.

Được biết, trước năm 2017, khi giáo dục nghề nghiệp (gồm CĐ, trung cấp, trung tâm dạy nghề) chưa về Bộ LĐ-TB-XH quản lý, thì trung cấp và CĐ được chia làm 2 hệ, một là hệ CĐ, trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) thuộc Bộ GD-ĐT quản lý và một là hệ CĐ, trung cấp nghề thuộc Bộ LĐ-TB-XH quản lý. Thời điểm đó, việc liên thông cho người có bằng TCCN thuận lợi hơn do ông Hoàng Ngọc Vinh lúc bấy giờ là Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp có ký một văn bản gửi các sở GD-ĐT, trường ĐH, CĐ, TCCN và cơ sở khác có đào tạo TCCN.

Văn bản này có nội dung: "Căn cứ luật Giáo dục và các quy định hiện hành về đào tạo, trường hợp người học đã có bằng tốt nghiệp TCCN nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT, nếu đã học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT hoặc trong chương trình đào tạo TCCN (dành cho đối tượng đã tốt nghiệp THCS) theo quy định của Bộ GD-ĐT, thì bằng tốt nghiệp TCCN của người học nói trên được sử dụng thay thế cho bằng tốt nghiệp THPT để học lên cao hoặc cho nhu cầu tuyển dụng".

Thạc sĩ Trần Phương, Hiệu trưởng Trường trung cấp Việt Giao, cho rằng nếu Bộ GD-ĐT tiếp tục có văn bản công nhận bằng trung cấp 9+3 tương đương với bằng tốt nghiệp THPT như văn bản trên, thì việc liên thông của đối tượng này sẽ rõ ràng hơn, từ đó các trường ĐH cũng không thể không tiếp nhận.

Tiến sĩ Phan Thị Hải Vân, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ TP.HCM, cũng nhận định: "Đây là nhu cầu, quyền lợi chính đáng của người học, quy định cũng đã có, nhưng các trường ĐH lại không thực hiện gây thiệt thòi cho các em, ảnh hưởng tới tâm lý của phụ huynh, cũng như công tác phân luồng. Thiết nghĩ Bộ GD-ĐT và Bộ LĐ-TB-XH cũng nên ngồi lại thống nhất quan điểm và có văn bản chỉ đạo các trường ĐH để nhà trường tiếp nhận học sinh tốt nghiệp trung cấp đúng theo quy định".

Theo TNO